Người dân Quảng Ninh đổ xô đến các địa điểm công cộng

0:00 / 0:00
0:00
Cả nghìn người tụ tập tại quảng trường 30/10 TP Hạ Long bất chấp các biện pháp 5K.
Cả nghìn người tụ tập tại quảng trường 30/10 TP Hạ Long bất chấp các biện pháp 5K.
TP - Sau 3 tháng không phát hiện ca nhiễm mới trong cộng đồng, lần lượt các thành phố Hạ Long, Uông Bí, Móng Cái cùng một số địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã mở cửa trở lại. Chỉ trong 2 ngày đầu, hàng nghìn người dân đổ xô ra đường, tụ tập tại các địa điểm công cộng, bỏ qua quy định 5 K của Bộ Y tế.

Sau 84 ngày (từ 28/6 đến nay), Quảng Ninh không phát hiện ca nhiễm thứ phát trong cộng đồng cùng với hơn 1 triệu liều vắc - xin phòng COVID-19 đã được tiêm cho người dân, nhiều địa phương trong tỉnh đã mở cửa trở lại một số dịch vụ vui chơi, giải trí. Đặc biệt, từ 0h ngày 21/9, tỉnh sẽ mở cửa trở lại du lịch nội tỉnh rồi tiến tới đón khách ngoại tỉnh.

Địa phương đầu tiên quyết định mở cửa là TP Hạ Long với hơn 90% người dân đã được tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi 1. Các địa điểm công cộng như công viên, bãi tắm, quảng trường được phép hoạt động trở lại. Quyết định này đã nhận được sự đồng thuận đa số người dân.

Với mục tiêu đón 2 triệu lượt khách từ giờ đến cuối năm, Quảng Ninh đã đưa ra một số tiêu chí như đón khách du lịch chủ yếu ở miền Bắc, vẫn giữ quy định tiêm đủ 2 mũi và có xét nghiệm PCR âm tính mới được vào địa bàn. Thực hiện nghiêm biện pháp 5k và những khuyến cáo của Bộ Y tế trong bối cảnh toàn quốc đang chống dịch.

Ngay trong ngày đầu tiên mở cửa (ngày 19/9), hàng nghìn người dân đã đổ xô ra đường hóng gió, tắm biển và tụ tập tại những địa điểm quen thuộc. Tại bãi tắm Hòn Gai, chiều 19/9 đã có hàng nghìn người dân đến tắm biển, chỉ một số ít người đeo khẩu trang khi đến bãi biển.

“Nhà tôi cách đây vài chục mét nhưng nhiều tháng nay không được tắm biển. Cả một mùa hè nóng bức chỉ ngồi trong nhà nhìn ra. Hôm nay cả nhà quyết định tắm một bữa thỏa thích rồi đi nhà hàng ăn mừng sự kiện thành phố mở cửa” - anh H. V. H, một cư dân phường Hồng Hà, TP Hạ Long nói.

Tại công viên Lán Bè, hàng trăm người dân tụ tập tại khu vực có những dụng cụ thể dục, những cung đường đi bộ trên cao. Dọc đường bao biển Trần Quốc Nghiễn cũng rất đông người tập thể dục, đi bộ, đạp xe, ngắm cảnh vịnh Hạ Long và rất ít người đeo khẩu trang.

Đặc biệt, tối 19 và 20/9, hàng nghìn người dân sinh sống trên địa bàn TP Hạ Long đã đổ về các điểm vui chơi công cộng, trong đó có khu vực Quảng trường 30/10, phường Hồng Hải, TP Hạ Long. Bỏ qua những biện pháp 5K, từ người lớn đến trẻ em tụ tập nô đùa như chưa bao giờ có dịch bệnh xảy ra.

“Rất phấn khởi, vui mừng khi được sống trong “tỉnh xanh” nhưng tình trạng bất chấp để tụ tập như những ngày vừa qua là rất đáng lo ngại. Nhiều bài học nhãn tiền đã cho thấy, dịch bệnh không chừa một ai. Chỉ cần một ca F0 trong số người đang tụ tập kia, mọi công lao chống dịch của tỉnh sẽ đổ xuống sông xuống biển” - ông D. M. H, một cán bộ hưu trí phường Hồng Hải, TP Hạ Long nói.

“Khi mở cửa trở lại nên có những quy chuẩn đặt ra để phòng chống dịch như người tiêm 1 mũi thì được tham gia những hoạt động gì? Người tiêm đủ, có giấy xét nghiệm âm tính sẽ được ưu tiên như thế nào? Chứ không thể nói mở cửa là tất cả trở lại bình thường như trước đây. Tiêm vắc - xin không phải là miễn dịch hoàn toàn” - ông P. N. T, người có nhiều năm nghiên cứu về văn hóa Quảng Ninh nói.

Trao đổi về vấn đề này, ông Ninh Văn Chủ, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, cho biết: Thực tế thời gian qua cho thấy, sự chủ quan, mất cảnh giác đã khiến cho số ca mắc mới ở nhiều tỉnh, thành tăng cao, gây ra nhiều hậu quả khó lường. Vì vậy, chính ý thức tự giác, sự chủ động trong phòng, chống dịch bệnh của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân mới tạo ra được sự miễn dịch cộng đồng tốt nhất, hạn chế thấp nhất nguy cơ nhiễm và lây lan dịch bệnh.

MỚI - NÓNG