Người dân phàn nàn về cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu đã đưa vào khai thác từ dịp Quốc khánh năm 2023, nhưng tới nay còn một số vị trí đường gom dân sinh, hệ thống thoát nước, thủy lợi qua khu vực Thị xã Hoàng Mai và huyện Diễn Châu của Nghệ An vẫn chưa hoàn thiện theo cam kết. Việc hoàn thành thiếu đồng bộ này đã ảnh hưởng tới sinh hoạt và sản xuất của người dân.

Mới đây, cử tri huyện Diễn Châu và thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) đã có kiến nghị gửi Bộ Giao thông vận tải (GTVT) về việc rà soát, sớm thi công hoàn thiện hệ thống đường gom, thoát nước, thuỷ lợi dọc cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu, thuộc dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 1.

Cụ thể, một số tuyến mương thuỷ lợi chưa được xây dựng như cam kết của nhà thầu với địa phương; một số tuyến mương mới đưa vào sử dụng nhưng hư hỏng, khả năng tiêu thoát nước kém, hoặc thấp hơn nền ruộng nên khó lấy nước phục vụ sản xuất; hệ thống đường gom chưa đầy đủ...

Người dân phàn nàn về cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu ảnh 1

Cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu đã thông xe từ tháng 9/2023, nhưng tới nay còn một số vị trí đường gom dân sinh vẫn chưa hoàn thiện (Ảnh minh họa).

Bộ GTVT cho biết, Ban quản lý dự án 6 (chủ đầu tư cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu) đã phối hợp với địa phương để thống nhất thiết kế các đường gom, hầm chui dân sinh, hệ thống thoát nước dọc cao tốc. Các công trình theo thiết kế ban đầu đã được nhà thầu thi công hoàn thiện.

Tuy nhiên, theo Bộ GTVT, quá trình thực hiện dự án, trên cơ sở kiến nghị của người dân và chính quyền địa phương, chủ đầu tư, nhà thầu đã thống nhất điều chỉnh, bổ sung thêm một số đoạn đường gom dân sinh, hệ thống thoát nước, mương thuỷ lợi…

Ban quản lý dự án 6 cho biết, sau khi cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu đưa vào khai thác (từ ngày 1/9/2023), đơn vị đã phối hợp với địa phương rà soát, bổ sung thiết kế các công trình liên quan phục vụ người dân dọc tuyến cao tốc. Tuy nhiên, còn một số vị trí đường gom bổ sung địa phương đang giải phóng mặt bằng, dự kiến trong tháng 1/2024 sẽ hoàn thành và giao mặt bằng sạch cho nhà thầu để thi công hoàn thiện.

Bộ GTVT đề nghị UBND tỉnh Nghệ An và các ban, ngành địa phương đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng để thi công hoàn thiện các hạng mục bổ sung còn lại, đảm bảo phục vụ nhu cầu đi lại, sản xuất của người dân.

MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.