Người dân Bà Rịa-Vũng Tàu cần làm gì để được về quê tránh dịch?

0:00 / 0:00
0:00
Người dân Bà Rịa-Vũng Tàu cần làm gì để được về quê tránh dịch?
TPO - Những người về quê không thuộc diện F0 và F1, không ở trong khu vực có dịch được cập nhật thường xuyên trên trang web của Bộ Y tế. Đồng thời phải được gia đình ở Bà Rịa-Vũng Tàu bảo lãnh bằng giấy.

Ngày 20/8, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, đã ban hành phương án đón người dân của tỉnh này từ TPHCM trở về. Theo đó, những người có hộ khẩu và thường trú tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nhưng đang sinh sống, làm việc, học tập tại TPHCM là đối tượng được tỉnh này lên phương án tiếp nhận.

Cụ thể, đó là những người không thuộc diện F0, F1, những người không ở trong khu vực có dịch được cập nhật thường xuyên trên trang web của Bộ Y tế. Đồng thời phải được gia đình ở Bà Rịa-Vũng Tàu bảo lãnh bằng giấy.

Những người đủ các điều kiện trên có thể đăng ký tại website: https://quehuong.baria-vungtau.gov.vn. Trong đó, cần phải có các thông tin về họ và tên, năm sinh, giới tính, số chứng minh nhân dân, số điện thoại, địa chỉ nơi đang cư trú tại TPHCM. Địa chỉ, số điện thoại, tên của người thân chịu trách nhiệm bảo lãnh nhận người về trong thời gian thực hiện cách ly tại Bà Rịa-Vũng Tàu. Hình thức cách ly tại nhà, cơ sở tập trung của tỉnh hay khách sạn.

Công dân từ TPHCM về phải có giấy chứng nhận xét nghiệm âm tính COVID-19 trong vòng 72h, kể từ khi lấy mẫu xét nghiệm, tập trung tại điểm đón theo kế hoạch. Khi về đến tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, phải thực hiện cách ly ở khách sạn có thu phí, cơ sở cách ly tập trung của tỉnh hoặc tại nhà. Đồng thời phải thực hiện xét nghiệm PCR thêm 3 lần, vào ngày đầu, ngày thứ 7 và ngày thứ 13 trong thời gian cách ly y tế tại tỉnh. Đối với những trường hợp đăng ký cách ly tại nhà, ngoài những điều kiện trên thì phải đảm bảo các điều kiện, yêu cầu cách ly y tế tại nhà.

Công tác tiếp nhận và đưa công dân của Bà Rịa-Vũng Tàu về địa phương sẽ được thực hiện khi có sự thống nhất giữa tỉnh này với UBND TPHCM. Việc tiếp nhận, đưa công dân về Bà Rịa-Vũng Tàu sẽ được tổ chức theo từng đợt về từng địa phương (huyện, thị xã, thành phố).

Dự kiến mỗi đợt khoảng 20 người (để đảm bảo việc giãn cách tại nơi tập trung phương tiện). Phương tiện vận chuyển là xe khách 45 chỗ ngồi (1 xe/ 20 người). Tùy theo số lượng công dân đăng ký đủ điều kiện và khả năng tiếp nhận của từng địa phương trong tỉnh, kế hoạch sẽ triển khai tổ chức phù hợp.

MỚI - NÓNG