Ngừng thở tăng nguy cơ rối loạn hoảng sợ

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Các nhà nghiên cứu Đài Loan (Trung Quốc) đã theo dõi 8.704 bệnh nhân bị ngưng thở khi ngủ và 34.972 người không mắc chứng bệnh này và tìm ra mối liên quan giữa ngưng thở khi ngủ và nguy cơ rối loạn hoảng sợ.

Sau hơn 3 năm họ đã tìm thấy 0,6% người bị rối loạn hoảng sợ, trong số này 1,34% người thuộc nhóm ngưng thở khi ngủ và 0,42% thuộc nhóm kiểm soát.

Rối loạn hoảng sợ (bệnh hoảng sợ) được đặc trưng bởi các cơn hoảng sợ xuất hiện đột ngột, sợ hãi vô cùng mạnh mẽ. Bệnh nhân có cảm giác ngột ngạt, khó thở như bị dìm xuống nước, tưởng như sắp chết, cho rằng mình bị nhồi máu cơ tim, bị phát điên hoặc mất kiểm soát bản thân khiến người bệnh mất tự tin và phụ thuộc vào người khác.

Theo Theo An ninh thủ đô
MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".