Có 1303 kết quả :

Liệu động vật có cảm xúc giống như con người?

Liệu động vật có cảm xúc giống như con người?

TPO - Giáo sư Marc Bekoff, người chuyên nghiên cứu về động vật đã chỉ ra rằng cảm xúc là một món quà từ tổ tiên xa xôi của chúng ta. Cả con người và động vật đều có cảm xúc. Tuy nhiên, nhiều nhà khoa học dường như quên đi điều này và coi động vật là đối tượng nghiên cứu vô tri vô giác.
Nếu phải chuẩn bị hành trang chăm sóc bố mẹ già, bạn đã có gì?

Nếu phải chuẩn bị hành trang chăm sóc bố mẹ già, bạn đã có gì?

Bạn ra đời, được bố mẹ nuôi dưỡng và trưởng thành. Rồi một ngày theo quy luật của cuộc sống, tới lượt bạn phải đền đáp đấng sinh thành khi bố mẹ già yếu. Luôn yêu thương, chia sẻ và gần gũi bố mẹ già nhưng, hãy chắc chắn chắn rằng bạn đang hoặc sẽ có trong tay những thứ cần thiết để chăm sóc tốt bố mẹ mình.
Những cách giảm cân kỳ lạ trên thế giới

Những cách giảm cân kỳ lạ trên thế giới

Hít thở sâu đang là trào lưu giảm cân thịnh hành tại đất nước hoa anh đào. Người nghiên cứu ra phương pháp giảm cân này chính là Ryosuke Miki. Theo lý giải, việc hít thở sâu có công dụng như một bài thể dục giúp làm giảm mỡ bụng và săn chắc toàn thân.
Người tiêu dùng bối rối giữa “rừng” sản phẩm dinh dưỡng

Chuyên gia mách bạn cách chọn nguồn dinh dưỡng an toàn

Ngợp giữa kệ hàng đầy ắp các sản phẩm dinh dưỡng khác nhau, không ít người tiêu dùng lúng túng, khó nhận biết đâu là sản phẩm chất lượng tối ưu. Chọn sản phẩm dinh dưỡng theo cảm tính hoặc mua theo số đông không hẳn là cách chính xác. Các chuyên gia dinh dưỡng đã đưa ra những lời khuyên đáng giá cho bạn trong trường hợp này.
Ảnh minh hoạ.

Báo động nhiều trẻ nhỏ mắc đái tháo đường: 5 dấu hiệu nhận biết sớm

TPO - Nếu không được chẩn đoán và xử trí đúng, kịp thời, bệnh nhân có thể tử vong nhanh chóng. Ngoài ra, bệnh còn có thể ảnh hưởng đến nhiều cơ quan lớn trong cơ thể, bao gồm tim, mạch máu, dây thần kinh, mắt và thận, do đó bệnh cần được quản lý và điều trị suốt đời để tránh biến chứng lâu dài.
MC Lê Anh

MC Lê Anh nói về xu hướng phượt của giới trẻ

TPO - “Phượt không xấu, nhưng nhiều người đang đánh đồng hoặc ngộ nhận về những cụm từ “phượt”, “phượt thủ”. Hình thức du lịch này không hề tiêu cực, nhưng có một bộ phận cá nhân/nhóm có những biểu hiện tiêu cực làm vẩn đục hình ảnh của những nhóm phượt chuyên nghiệp, những người phượt chân chính”, MC Lê Anh, Giảng viên ĐHKH&NV Hà Nội nêu quan điểm.