Ngư dân Quảng Ngãi tưng bừng ra quân khai thác hải sản đầu năm

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Lễ ra quân khai thác, đánh bắt hải sản đầu năm là lễ hội truyền thống được gìn giữ từ nhiều đời qua của ngư dân tỉnh Quảng Ngãi với mong ước mưa thuận gió hòa, trời yên biển lặng, cá tôm đầy khoang.

Sáng 31/1 (mùng 10 tháng Giêng), tại cửa biển Sa Kỳ (xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi), Nghiệp đoàn nghề cá và UBND xã Bình Châu phối hợp tổ chức Lễ ra quân khai thác đánh bắt hải sản đầu năm 2023.

Đây là nghi lễ truyền thống của địa phương nhằm động viên ngư dân đoàn kết vươn khơi bám biển, bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Ngư dân Quảng Ngãi tưng bừng ra quân khai thác hải sản đầu năm ảnh 1

Ông Ung Đình Hiền - Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn phát biểu tại buổi lễ.

Ngay từ sáng sớm, nhiều ngư dân xã Bình Châu đã treo cờ Tổ quốc, băng rôn trên tàu để chuẩn bị cho lễ ra quân khai thác đánh bắt hải sản đầu năm.

Ngư dân Võ Văn Hân chủ tàu QNg-90625 TS đại diện cho hàng chục chủ tàu khác, cam kết các ngư dân ra khơi bám biển sẽ chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng và Nhà nước, khai thác đúng ngư trường và không xâm phạm vùng biển nước ngoài, các thuyền viên đoàn kết và khai thác bám biển một cách hiệu quả góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Ngư dân Quảng Ngãi tưng bừng ra quân khai thác hải sản đầu năm ảnh 2
Ngư dân Quảng Ngãi tưng bừng ra quân khai thác hải sản đầu năm ảnh 3

Các tàu lấy đá, nhiên liệu và lương thực để ra khơi.

Tại lễ ra quân, ông Ung Đình Hiền - Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn, chúc ngư dân ra khơi thuận lợi, tàu về đầy ắp tôm cá. Bên cạnh đó, ông đề nghị các ngư dân phải tuân thủ Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển, tích cực hưởng ứng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU).

“Tôi mong rằng các ngư dân tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết bám biển, hình thành nhiều các đội, tổ sản xuất trên biển để giúp nhau trong lúc hoạn nạn, tai nạn trên biển, nâng cao hiệu quả khai thác trên biển, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản ngư dân và nói không với các vấn đề tiêu cực trong sử dụng thuốc nổ…”, ông Hiền nói thêm.

Ngư dân Quảng Ngãi tưng bừng ra quân khai thác hải sản đầu năm ảnh 4
Ngư dân Quảng Ngãi tưng bừng ra quân khai thác hải sản đầu năm ảnh 5

Ngư dân treo băng rôn trên tàu để chuẩn bị cho lễ ra quân khai thác đánh bắt hải sản đầu năm.

Sau lễ phát động, hàng chục tàu thuyền, cùng ngư dân hướng ra ngư trường Hoàng Sa và Trường Sa (Việt Nam) cầu cho mưa thuận gió hòa, trời yên biển lặng, nguồn hải sản dồi dào, ngư dân khai thác đạt hiệu quả trong mùa biển mới.

Được biết, xã Bình Châu được mệnh danh là "làng cá Hoàng Sa" có gần 500 tàu cá, với khoảng 1.700 lao động trực tiếp bám biển. Số lượng tàu cá và ngư dân khai thác ở ngư trường Hoàng Sa và Trường Sa chiếm 80% trên tổng số phương tiện và lao động của địa phương.

Bên cạnh đó, dịch vụ hậu cần nghề cá tương đối phát triển giải quyết việc làm cho khoảng 1.600 lao động trong và ngoài xã.

Ngư dân Quảng Ngãi tưng bừng ra quân khai thác hải sản đầu năm ảnh 6
Ngư dân Quảng Ngãi tưng bừng ra quân khai thác hải sản đầu năm ảnh 7

Tàu cá của ngư dân rẽ sóng vươn khơi bám biển.

Nhờ tinh thần đoàn kết, ngư dân xã Bình Châu đã vượt qua khó khăn, tổ chức khai thác đạt 20.700 tấn hải sản trong năm 2022, đóng góp quan trọng vào nhiệm vụ phát triển kinh tế của địa phương. Đồng thời, hỗ trợ đắc lực cho các lực lượng thực thi pháp luật trên biển bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Lễ ra quân khai thác đánh bắt hải sản đầu năm 2023, ngư dân "làng cá Hoàng Sa” quyết tâm bám biển sản xuất, phấn đấu vượt chỉ tiêu so với năm trước. Bên cạnh đó, đề ra kế hoạch nâng cao chất lượng hoạt động của các mô hình tự quản để bảo vệ ngư trường và khai thác ngày càng đạt hiệu quả.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.