Ngỡ ngàng với lớp học ở trường huyện đạt 9,17 điểm trung bình môn thi Ngữ văn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, lớp 12C4, trường THPT Quang Trung, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng với 50 học sinh, có điểm trung bình môn Ngữ văn đạt 9,17 điểm.

Trao đổi với Tiền Phong, lãnh đạo Trường THPT Quang Trung, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng cho biết lớp 12C4 của trường có 50 học sinh, trong số đó chỉ có 6 trường hợp đạt điểm 8,25 - 8,75 điểm, 44 học sinh đều đạt điểm 9 trở lên môn Văn. Điểm trung bình môn Ngữ văn của cả lớp là 9,17 điểm.

Ngỡ ngàng với lớp học ở trường huyện đạt 9,17 điểm trung bình môn thi Ngữ văn ảnh 1

Theo vị lãnh đạo này cho hay, giáo viên dạy môn Ngữ văn của lớp 12C4 là cô Nguyễn Thị Hoài Thu. Cô Hoài Thu là giáo viên dạy giỏi cấp thành phố và đã có 21 năm gắn bó với nghề.

Vị lãnh đạo nhà trường chia sẻ thêm, trường THPT Quang Trung là trường công lập đại trà. Trường không có lớp chuyên, lớp chọn nhưng đều có những lớp top đầu của khối Khoa học Xã hội hoặc Khoa học Tự nhiên. Lớp 12C4 là lớp top đầu của Khối Khoa học Xã hội.

Hai năm nay, điểm thi môn Ngữ văn của trường THPT Quang Trung đều đứng thứ nhất, thứ nhì của thành phố Hải Phòng. Vị lãnh đạo này cho hay, năm học 2021 - 2022, cô Hoài Thu phụ trách dạy môn Ngữ văn lớp 12 C4 và 12C8. Trong đó, lớp 12C8 là lớp thuộc khối Khoa học Tự nhiên nhưng điểm trung bình môn Ngữ văn của học sinh cũng rất cao.

Lớp trường làng tại Hà Tĩnh đạt 9,02 điểm trung bình môn Ngữ văn

Trao đổi với Tiền Phong, thầy Lê Tiến Võ – Phó hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Văn Trỗi, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) xác nhận, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, lớp 12A5 đạt 9,02 điểm trung bình môn Ngữ văn. Lớp học này có 42 em học sinh, đây là lớp chọn khối D của trường.

Theo đó trong lớp 12A5 có 42 em học sinh thì có 2 em đạt điểm 9,75; 6 em đạt điểm 9,5; 11 em đạt điểm 9,25; 7 em đạt điểm 9; 11 em đạt điểm 8,75; 1 em đạt điểm 8,5; còn lại 4 em đạt 8,25. Tính điểm trung bình chung cả lớp đạt 9,02 điểm môn Ngữ văn.

Ngỡ ngàng với lớp học ở trường huyện đạt 9,17 điểm trung bình môn thi Ngữ văn ảnh 2

Lớp học 12A5 trường THPT Nguyễn Văn Trỗi. (Ảnh NVCC)

Thầy Tiến Võ cho biết, không chỉ tính riêng môn Ngữ Văn của lớp 12A5 mà đối với cả trường môn học này năm nay kết quả có bước nhảy vọt. Điểm trung bình môn Ngữ văn toàn trường kỳ thi này đạt 7,95.

“Toàn trường năm nay có 416 em thi tốt nghiệp THPT, trung bình điểm môn Ngữ văn toàn trường đạt 7,95, tức là mỗi em xấp xỉ đạt 8 điểm, cao nhất trong các môn. Còn Toán điểm trung bình toàn trường đạt 7,24, cũng rất cao”, thầy Võ chia sẻ.

Theo lãnh đạo trường THPT Nguyễn Văn Trỗi, trong kỳ thi này có 5 em đạt 28 điểm trở lên, 33 em đạt từ 27 điểm trở lên. Điểm trung bình toàn trường ở các môn đạt 7,12. Ngoài ra trong 9 môn có 8 môn điểm cao hơn điểm trung bình của tỉnh và toàn quốc.

Ngỡ ngàng với lớp học ở trường huyện đạt 9,17 điểm trung bình môn thi Ngữ văn ảnh 3

Cô Cù Thị Hà - giáo viên môn Ngữ Văn trường THPT Nguyễn Văn Trỗi. (Ảnh NVCC).

“Học sinh được học tập, ôn tập kỹ nên việc làm bài ngôn Ngữ văn thoải mái, tâm lý nhẹ nhàng không căng thẳng nên các em làm bài tốt”, lãnh đạo trường THPT Nguyễn Văn Trỗi nói.

Là giáo viên dạy môn Ngữ văn lớp 12A5, cô Cù Thị Hà (Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi) chia sẻ, khi có kết quả thi Tốt nghiệp THPT, biết cả lớp đạt điểm trung bình 9,02, bản thân không bất ngờ vì năm học vừa qua đã xây dựng việc dạy học phù hợp, ôn luyện bài kỹ.

Cô Hà chia sẻ, để truyền cảm hứng cho một lớp đều yêu thích môn Ngữ văn đòi hỏi giáo viên cần phải tâm huyết hết mình say sưa với bài giảng. Khi tận tâm với nghề, với học sinh, các em sẽ cảm nhận được sự nhiệt huyết trong đó để phấn đấu cố gắng học tập.

“Kết quả này là sự cố gắng học tập của các em học sinh trong thời gian qua. Trước mỗi giờ lên lớp đều chuẩn bị giáo án cẩn thận, có phương pháp dạy phù hợp với từng học sinh để đạt hiệu quả tốt nhất”, cô Hà chia sẻ.

MỚI - NÓNG