TS Nguyễn Văn Bộ - Vụ trưởng Vụ KH&CN (Bộ NN&PTNT):

Nghiêm cấm việc vận chuyển gia cầm qua các địa phương khác

* Dịch cúm gia cầm tái phát ở các tỉnh phía Bắc.   * Hà Nội: Sẵn sàng chi 6 - 7 tỷ đồng để chống dịch; trước mắt xiết chặt 3 vòng kiểm soát gia cầm đổ vào thành phố.
Ở quầy bán gà làm sẵn tại chợ Hôm - Hà Nội.                                                      ảnh: Phạm Yên

Chiều 10/1, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm (PCDCGC) - tiếp tục họp khẩn để đẩy mạnh triển khai các biện pháp đối phó với dịch đang lan ra nhiều điểm mới, ngày càng có nhiều tỉnh, thành phố được liệt vào nguy cơ tái  phát dịch cúm rất cao. Đã có địa phương khuyến cáo, không loại trừ khả năng phát hiện một số trường hợp nhiễm và nghi nhiễm cúm gia cầm H5N1 ở người.

Theo báo cáo của Cục Thú y, nếu tính cả tháng 12/2004 thì đến nay, cả nước đã có 13 tỉnh có ổ dịch bùng phát. Trong đó, từ ngày 4 đến 9/1/2005, dịch đã xảy ra ở 47 xã, thuộc 26 huyện của 9 tỉnh gồm: Lâm Đồng, Bình Phước, Bến Tre, Tiền Giang, Long An, Đồng Tháp, TP Cần Thơ, Bạc Liêu và Cà Mau. Tổng số gia cầm chết và bị tiêu huỷ tại 9 tỉnh này lên đến 24.339 gà; 33.134 vịt và 38.700 chim cút.

Những ổ dịch bùng phát mới nhất và có số lượng gia cầm chết vì H5N1 khá lớn là: Ngày 7 và 8/1, ổ dịch phát ra tại 5 hộ gia đình chăn nuôi chim cút ở 3 xã (Mỹ Tịnh An, Phú Kết và Hoà Hưng) thuộc 2 huyện Chợ Gạo và Cái Bè. Số gia cầm đã tiêu huỷ tại ổ dịch này là 26.500 chim cút, trong đó có 6860 con chết.

Tiền Giang cũng đã có thêm 1.704 gia cầm chết và 5.720 gia cầm bị tiêu huỷ trong giai đoạn báo cáo. Đây cũng là tỉnh có ổ dịch xảy ra liên tục trong các ngày từ 5 - 8/1. Tại xã Châu Hoà (Giồng Trôm, Bến Tre) trong ngày 8/1 cũng đã bùng phát dịch làm chết 1.065 chim cút, toàn bộ đàn chim cút này với số lượng 11.500 con đã bị tiêu huỷ. Tại Bạc Liêu, ổ dịch phát ra ngày 1 và 9/1 tại 12 xã thuộc 4 huyện đã làm chết 9.615 con vịt trong tổng số 18.270 con…

Cục Thú y nhận định: Đầu tháng 1/2005, dịch phát ra nhiều hơn so với cùng kỳ tháng 12/2004. Đáng lưu ý là hầu hết các tỉnh phát dịch đều thuộc Đồng bằng sông Cửu Long. Thời gian tới, dịch có khả năng phát thêm ở các tỉnh miền Tây, miền Đông Nam Bộ và có thể tái phát ở các tỉnh phía Bắc - nơi trước đây dịch xảy ra nặng, vì đây là thời điểm thời tiết thuận lợi nhất để dịch cúm lan rộng; nhu cầu tiêu dùng gia cầm trong dịp Tết tăng nhanh khiến mức độ lưu thông gia cầm giữa các tỉnh cũng rất phổ biến.

Đáng nói nhất là tình trạng nhập lậu gà tràn lan vẫn chưa kiểm soát được. Một quan chức vừa kiểm tra tình trạng nhập lậu gia cầm ở Lạng Sơn về cho biết, không thể thống kê được tình trạng nhập lậu gia cầm, bởi tình trạng buôn lậu rất phức tạp. Chỉ trong thời gian ngắn, các cơ quan chức năng ở Lạng Sơn đã thu giữ 7000 gia cầm, tiêu huỷ một khối lượng lớn lục phủ ngũ tạng gia cầm nhập lậu từ Trung Quốc.

PGS.TS Đậu Ngọc Hào - Phó Cục trưởng Cục Thú y cho biết: Đến nay, Ban Chỉ đạo Quốc gia vẫn đang kiểm soát được dịch, nơi nào có điểm dịch mới bùng phát đều khống chế được ngay. Các địa phương có dịch bùng phát đều thực hiện chế độ báo cáo hằng ngày và công khai thông tin cho mọi người dân phòng chống nên chưa đến mức phải công bố dịch.

Bộ NN&PTNT đã báo cáo Thủ tướng về tình hình dịch cúm gia cầm và đề xuất các biện pháp chống dịch cụ thể. Ban Chỉ đạo Quốc gia PCDCGC hiện vẫn chỉ đạo các địa phương tiêu huỷ toàn bộ gia cầm trong ổ dịch; trong bán kính 3 km quanh ổ dịch cúm gia cầm, nghiêm cấm toàn bộ các hoạt động vận chuyển gia cầm qua các địa phương khác tiêu thụ.

Bộ trưởng NN&PTNT Cao Đức Phát cũng yêu cầu các cơ quan thông tin đẩy mạnh tuyên truyền về dịch cúm gia cầm cho mọi người dân được biết, chủ động phòng chống dịch cúm gia cầm.

Chiều 10/1, Sở NN&PTNT Hà Nội đã họp khẩn cấp để triển khai các biện pháp chống lây lan dịch cúm gia cầm. Từ khi dịch cúm gia cầm tái phát ở nhiều địa phương, tại khắp các chợ trên địa bàn Hà Nội, gia cầm bán ra rất chậm. Người tiêu dùng gần như quay lưng với thịt gà, ngan, vịt. Dù vậy, lượng gia cầm từ các tỉnh được vận chuyển về Hà Nội vẫn rất nhiều.

Do đó, UBND và Sở NN&PTNT Hà Nội đã chỉ đạo triển khai các trạm kiểm dịch ở 3 vòng: các nút giao thông cửa ngõ Hà Nội giáp các tỉnh; trạm kiểm soát khu vực ven đô và tại các chợ có bán gia cầm. Từ 15 - 20/1, Hà Nội sẽ tổ chức tổng tiêu độc cho các hộ chăn nuôi, kinh phí do UBND TP cấp. Theo ông Nguyễn Huy Diến - Giám Sở NN&PTNT, Phó ban chỉ đạo PCDCGC Hà Nội, UBND TP sẵn sàng chi 6 - 7 tỷ đồng để đảm bảo không xảy ra dịch và sẽ chống dịch với nhiều biện pháp “cứng”.

Quyền Thành

TS Nguyễn Văn Bộ - Vụ trưởng Vụ KH&CN (Bộ NN&PTNT):

Phải đối phó với cả nguy cơ H5N1 biến chủng

Đối phó với dịch cúm gia cầm diễn ra năm ngoái, chúng ta đã dùng các biện pháp tiêu huỷ toàn bộ gia cầm trong bán kính 3 km theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới. Năm nay, Bộ NN&PTNT vẫn chỉ đạo nghiên cứu tìm các giải pháp hữu hiệu nhất để chống dịch cúm.

Hiện, Viện Thú y đã nghiên cứu ra các bộ kít phát hiện nhanh H5N1. Đây là điều kiện để triển khai các biện pháp chống dịch hiệu quả, tập trung. Tuy nhiên, công tác nghiên cứu cũng như phòng chống hiện nay đang gặp khó khăn bởi, virus H5N1 đã lan sang loài thuỷ cầm. Số lượng thuỷ cầm bị dịch rất lớn. Điều này cũng cho thấy khả năng H5N1 bị biến chủng rất cao. Do đó, việc chủ động phòng dịch là hết sức quan trọng mà mọi người dân phải thực hiện nghiêm theo khuyến cáo của các nhà khoa học.