Ngày hội sách và văn hóa đọc lần đầu diễn ra tại Ký túc xá ĐHQG TPHCM

TPO - Ngày hội sách và Văn hóa đọc lần đầu tiên diễn ra tại Ký túc xá Đại học Quốc gia TPHCM góp phần giúp bạn đông đảo sinh viên lĩnh hội tri thức và nâng cao văn hóa đọc trong giới trẻ.

Sáng 19/4, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TPHCM phối hợp Đoàn cơ quan Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức khai mạc Ngày hội sách và Văn hóa đọc lần thứ nhất – năm 2019 nhân chào mừng kỷ niệm Ngày sách Việt Nam 21/4.

Phát biểu khai mạc ngày hội, TS. Đỗ Văn Biên, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TPHCM cho rằng ngày nay, độc giả có nhiều hình thức tiếp cận tri thức mới qua nguồn dữ liệu khổng lồ. Sự xuất hiện của truyền thông đa phương tiện, mạng xã hội đã tác động trực tiếp đến số lượng người đọc sách.

Ngày hội sách và văn hóa đọc lần đầu diễn ra tại Ký túc xá ĐHQG TPHCM ảnh 1 TS. Đỗ Văn Biên chia sẻ những giá trị của sách và thói quen đọc sách

“Sách mang đến nguồn tri thức để người đọc có thể cảm nhận, học tập, nghiên cứu, làm giàu vốn sống của bản thân. Các bạn hãy tiên phong lĩnh hội tri thức từ sách, hãy là những ngọn đuốc xanh, đem ánh sáng tri thức phục vụ cho bản thân, gia đình và đất nước để cùng chung tay thực hiện khát vọng Việt Nam”, TS. Đỗ Văn Biên nói.

Ngày hội sách và văn hóa đọc lần đầu diễn ra tại Ký túc xá ĐHQG TPHCM ảnh 2 PGS.TS Vũ Hải Quân, Phó Giám đốc ĐHQG TPHCM: "Đọc sách không những giúp mỗi người nhìn ra cuộc đời mình mà còn thấy được cuộc đời nhiều người khác. Đọc sách còn giúp ta hình thành nhân cách và khám phá nhiều gam màu trong cuộc sống".
Trong khuôn khổ chương trình, từ ngày 19 đến 21/4 sẽ diễn ra sôi nổi các hoạt động, gồm: tọa đàm về sách và văn hóa đọc với sự tham gia của các nhà văn, học giả có uy tín; triển lãm sách học thuật, tham khảo về văn hóa xã hội, lịch sử; giới thiệu dự án sách “Chính phủ cách mạng lâm thời cộng hòa miền Nam Việt Nam” nhân kỷ niệm 50 năm thành lập Chính phủ cách mạng lâm thời cộng hòa miền Nam Việt Nam (6/61969 – 6/6/2019); mở cửa Không gian đọc sách thân thiện Nhà xuất bản ĐHQG TPHCM.
Ngày hội sách và văn hóa đọc lần đầu diễn ra tại Ký túc xá ĐHQG TPHCM ảnh 3 Diễn giả, nhà văn Phan Nhật Chiêu chia sẻ với bạn trẻ về văn hóa đọc 
Ngày hội sách và văn hóa đọc lần đầu diễn ra tại Ký túc xá ĐHQG TPHCM ảnh 4 Tác giả Nguyễn Vinh Sơn khái quát những ý niệm về nền giáo dục nhân bản

Tại buổi khai mạc, sinh viên các trường thuộc Đại học Quốc gia TPHCM đã tham gia buổi tọa đàm “Văn hóa đọc với thế hệ trẻ” và giao lưu với nhà văn, học giả Phan Nhật Chiêu; nghe giới thiệu bộ sách “Giáo dục nhân bản, Văn hóa - Nguồn sống” của tác giả Nguyễn Vinh Sơn.

Trong 3 ngày diễn ra hội sách có rất nhiều ưu đãi giảm giá lên đến 50% cho các đầu sách giáo trình, sách nghiên cứu.

Ngày hội sách và văn hóa đọc lần đầu diễn ra tại Ký túc xá ĐHQG TPHCM ảnh 5
Ngày hội sách và văn hóa đọc lần đầu diễn ra tại Ký túc xá ĐHQG TPHCM ảnh 6
 
Ngày hội sách và văn hóa đọc lần đầu diễn ra tại Ký túc xá ĐHQG TPHCM ảnh 7

Nhân ngày hội, bạn trẻ có thể sở hữu những đầu sách với giá giảm đến 50%