Ngắm ‘thủy đài’ cổ gần 1 thế kỷ giữa lòng TP. Quảng Ngãi
TPO - Trải qua gần 1 thế kỷ và dù không còn hoạt động, nhưng tháp nước (thủy đài) vẫn sừng sững giữa lòng TP. Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi) như một nhân chứng lịch sử, dẫu thành phố thay da đổi thịt từng ngày.
Nằm bên công viên trung tâm TP. Quảng Ngãi, đây là một trong những tháp nước cổ hiếm hoi còn tồn tại ở Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Ngọc
Công trình này được xây dựng cuối thập niên 1920, để cung cấp nước sinh hoạt cho cư dân địa phương thời bấy giờ. Ảnh: Nguyễn Ngọc
Tháp nước cao khoảng 23m, rộng khoảng 20m2, gồm hai phần thân tháp và bể chứa nước.
Vào thời điểm thi công, công trình này cực kỳ đồ sộ, xây dựng bằng bê tông cốt thép theo kỹ thuật tiên tiến của người Pháp thời bấy giờ. Ảnh: Nguyễn Ngọc
Dù là công trình dân sinh, do người phương Tây xây dựng, nhưng nét đặc sắc trong kiến trúc của tháp nước cổ này là những họa tiết mang tính chất Á Đông. Ảnh: Nguyễn Ngọc
Phần đỉnh tháp có chóp nhọn, ngói lợp mái âm dương và các đầu đao giả nhô ra như mái đình, chùa Việt.
Thân tháp có mặt cắt hình bát giác, thể hiện triết lý bát quái của người phương Đông.
Quanh thân tháp có các cửa sổ hình bát giác bố trí so le theo các ô, song cửa hình chữ thọ cách điệu. Ảnh: Nguyễn Ngọc
Chính những họa tiết này đã giúp kiến trúc tòa tháp trở nên mềm mại và hài hòa với cảnh quan xung quanh. Ảnh: Nguyễn Ngọc
Trải qua gần một thế kỷ với bao biến thiên lịch sử, tháp nước cổ kính vẫn đứng sừng sững, như một chứng nhân lịch sử và lưu giữ nhiều ký ức về một thời đã qua, dẫu thành phố thay da đổi thịt từng ngày. Ảnh: Nguyễn Ngọc
TPO - Sau khi tự mua thuốc giảm đau và thuốc cảm tại hiệu thuốc, một phụ nữ trẻ ở Lạng Sơn đã phải nhập viện điều trị tích cực vì phản ứng dị ứng thuốc nặng, được chẩn đoán mắc hội chứng hoại tử thượng bì nhiễm độc – tình trạng đe dọa tính mạng.
TPO - 12 học sinh Trường Tiểu học thị trấn Đô Lương (huyện Đô Lương, Nghệ An) ăn cơm nắm bán cạnh cổng trường bị đau bụng, buồn nôn; phải đến cơ sở y tế để theo dõi và điều trị.
TPO - Nghệ sĩ Nhân dân (NSND) Thanh Tuấn nhập viện trong tình trạng thập tử nhất sinh do nhồi máu cơ tim cấp. Sau hội chẩn liên chuyên khoa, các bác sĩ đã thực hiện liên tiếp nhiều kỹ thuật cao, đặc biệt phải dùng đến mũi khoan kim cương để xử lý vị trí động mạch bị vôi hóa.
TPO - Liên quan đến 8 người ở tỉnh Tiền Giang đi du lịch ở tỉnh Ninh Thuận bị ngộ độc rượu, cơ quan chức năng tỉnh Tiền Giang xác định loại rượu mà nhóm du khách uống có hàm lượng Methanol vượt gấp 1073,05 lần.
TPO - Oxytocin, một loại hormone liên quan đến hành vi gắn kết nam nữ, cũng có thể giúp chuột điều chỉnh trong thai kỳ. Một ngày nào đó, hướng nghiên cứu này có thể cải thiện hiểu biết của chúng ta về khả năng sinh sản của con người.
TPO - Từng được kỳ vọng là cơ sở y tế tuyến tỉnh hiện đại, phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của người dân khu vực phía Nam thành phố Huế, Bệnh viện đa khoa Chân Mây (xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc, Huế) bị “hạ cấp” trở thành cơ sở lẻ của trung tâm y tế tuyến huyện. Mới đây, lãnh đạo thành phố Huế yêu cầu Sở Y tế rà soát và đề xuất giải pháp nâng cao năng lực, hiệu quả của cơ sở y tế này, nơi đây có thể trở thành bệnh viện của Trường Đại học Y Dược - Đại học Huế.
TPO - Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết vừa nhận được báo cáo sơ bộ từ Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp về vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại Trường Đại học Đồng Tháp sau khi dùng bữa trưa do một cơ sở cung cấp suất ăn tại TP Cao Lãnh chế biến. Vụ việc khiến 33 người, gồm học sinh, giáo viên và tình nguyện viên, có biểu hiện đau bụng, nôn ói và tiêu chảy.
TPO - Các bác sĩ tiến hành khám, làm xét nghiệm, chụp MRI tuyến vú và sinh thiết. Kết quả cho thấy vú trái có khối u chiếm toàn bộ ngực trái kích thước 30x30cm, trên bề mặt khối u có nhiều vị trí loét, chảy mủ hôi, chẩn đoán ung thư tuyến vú trái kèm bệnh tăng huyết áp và tim mạch.
TPO - Tối 8/4, tại tỉnh Quảng Ninh, hai bệnh nhân đã được ghép tạng thành công từ người hiến là một phụ nữ chết não tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội).