Ngắm hàng trăm kỷ vật vô giá từ chiến trường của cựu chiến binh xứ Nghệ

TPO - Cựu chiến binh Lê Mạnh Hải hiện đang lưu giữ hàng trăm hiện vật, kỷ vật chiến trường có giá trị lịch sử. Mỗi kỷ vật là một vật báu, gắn với mỗi cuộc chiến đấu ông được tham gia, mỗi chiến trường mà ông có mặt.
Ngắm hàng trăm kỷ vật vô giá từ chiến trường của cựu chiến binh xứ Nghệ ảnh 1

Phòng làm việc của cựu chiến binh Lê Mạnh Hải (TP Vinh, Nghệ An) lâu nay đã trở thành phòng truyền thống trưng bày hàng trăm hiện vật chiến trường, cũng là nơi sinh hoạt của Ban liên lạc Sư đoàn 320 khu vực Nghệ An - Hà Tĩnh.

Ngắm hàng trăm kỷ vật vô giá từ chiến trường của cựu chiến binh xứ Nghệ ảnh 2

Cựu chiến binh Lê Mạnh Hải từng tham gia chiến dịch xuân hè 1972 (Kon Tum và các trận chiến ở Gia Lai, Đắk Lắk) và trận tiến công căn cứ Đồng Dù - Củ Chi trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử năm 1975, tham gia chiến dịch đánh lực lượng FULRO ở Tây Nguyên và chiến dịch biên giới Tây Nam. Hiện tại, ông Lê Mạnh Hải là Trưởng Ban liên lạc truyền thống Đại đoàn Đồng bằng – Sư đoàn 320 khu vực Nghệ An – Hà Tĩnh. Trở về với cuộc sống đời thường, ông dành thời gian sưu tầm, tập hợp các kỷ vật của chiến trường.

Ngắm hàng trăm kỷ vật vô giá từ chiến trường của cựu chiến binh xứ Nghệ ảnh 3

Chiếc bi đông bị băm nát bởi bom đạn của một người lính đã hy sinh được ông Lê Mạnh Hải sưu tầm ở điểm cao 1015, còn gọi là đồi Sạc Ly ở huyện Sa Thầy (Kon Tum).

Ngắm hàng trăm kỷ vật vô giá từ chiến trường của cựu chiến binh xứ Nghệ ảnh 4

Đuôi đạn cối 120 mm được sưu tầm ở cao điểm 1049, còn gọi đồi Đen Ta thuộc huyện Sa Thầy (Kon Tum).

Ngắm hàng trăm kỷ vật vô giá từ chiến trường của cựu chiến binh xứ Nghệ ảnh 5

Chiếc máy vô tuyến điện, đôi dép cao su,... là những kỷ vật được ông Lê Mạnh Hải gìn giữ

Ngắm hàng trăm kỷ vật vô giá từ chiến trường của cựu chiến binh xứ Nghệ ảnh 6

Bộ sưu tập kỷ vật gồm bộ quân trang, quân dụng, các trang bị cá nhân của người lính chiến gồm khẩu súng mô hình, chiếc ba lô, mũ, thắt lưng, súng,….

Ngắm hàng trăm kỷ vật vô giá từ chiến trường của cựu chiến binh xứ Nghệ ảnh 7

Mỗi kỷ vật là một vật báu, gắn với mỗi cuộc chiến đấu ông được tham gia, mỗi chiến trường mà ônv có mặt.

Ngắm hàng trăm kỷ vật vô giá từ chiến trường của cựu chiến binh xứ Nghệ ảnh 8

Chiếc Radio để các chiến sỹ nắm bắt tình hình chiến sự của hai miền.

Ngắm hàng trăm kỷ vật vô giá từ chiến trường của cựu chiến binh xứ Nghệ ảnh 9

Đặc biệt, bộ sưu tập kỷ vật chiến trường của ông Hải còn có lá cờ của Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam.

Ngắm hàng trăm kỷ vật vô giá từ chiến trường của cựu chiến binh xứ Nghệ ảnh 10

Đi qua sinh tử trong chiến tranh, những ký ức về đồng đội trong ông Lê Mạnh Hải vẫn luôn là nỗi niềm đau đáu. Bởi thế, ngoài công việc kinh doanh, ông dành phần lớn thời gian và tâm huyết trong các hoạt động giúp đỡ, tri ân đồng đội. Tiêu biểu có thể nói đến công trình Nhà bia di tích lịch sử tại hai điểm cao Charlie (1015) và Delta (1049) tại huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum – ông không chỉ đóng góp ngày công mà còn cả vật chất để hoàn thành xây dựng Nhà bia tưởng niệm trên chiến trường cũ - nơi những người đồng đội cũ của ông đã yên nghỉ tại đây. Hiện tại, 2 nhà bia Di tích lịch sử điểm cao 1015 -1049 tại Sa Thầy, Kon Tum nay đã được xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt tại Quyết định số 93/QĐ-TTg ngày 18/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Tin liên quan