Nga, Ukraine không kích lẫn nhau ở vùng biên giới

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Các quan chức Ukraine cho biết quân đội Nga đã nhắm vào thành phố Kharkiv bằng tên lửa và máy bay không người lái trong đêm 30 rạng sáng 31/12, vài giờ sau khi Mátxcơva cáo buộc Kiev thực hiện một cuộc không kích nhằm vào vùng biên giới Belgorod của Nga.

Theo giới chức Kharkiv, trong đợt không kích đầu tiên, ít nhất sáu tên lửa đã được phóng nhằm vào Kharkiv.

Đến gần nửa đêm, một số nhóm máy bay không người lái của Nga tiến về phía trung tâm Kharkiv, gây ra một số đám cháy.

Các đợt không kích xảy ra chỉ vài giờ sau khi Mátxcơva cáo buộc quân đội Ukraine không kích thành phố Belgorod, gần Kharkiv và nằm ngay phía bắc biên giới Ukraine.

Báo Kommersant dẫn nguồn tin thân cận với Ủy ban Điều tra Nga cho biết Ukraine đã tiến hành cuộc không kích vào Belgorod từ một bệ phóng loạt ở khu vực Kharkiv.

Nga, Ukraine không kích lẫn nhau ở vùng biên giới ảnh 1

Kharkiv và Belgorod nằm ở hai bên biên giới Ukraine - Nga. Bản đồ: New York Times

Cả hai bên đã tiến hành các cuộc không kích lẫn nhau trong tuần cuối cùng của năm 2023.

Hôm 29/12, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận đã thực hiện các cuộc không kích quy mô lớn nhằm vào các mục tiêu quân sự ở Ukraine. Các quan chức ở Kiev mô tả cuộc không kích hôm thứ Sáu là lớn nhất kể từ khi Mátxcơva phát động chiến dịch quân sự vào tháng 2/2022. Ukraine ước tính quân đội Nga đã nhắm mục tiêu vào nước này bằng 158 máy bay không người lái và tên lửa.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG