Nga tổ chức cuộc tập trận hải quân chiến lược lớn nhất trong lịch sử hiện đại

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố, nước này đã bắt đầu tiến hành cuộc tập trận hải quân lớn nhất trong lịch sử hiện đại.
Nga tổ chức cuộc tập trận hải quân chiến lược lớn nhất trong lịch sử hiện đại ảnh 1
Tàu tuần dương tên lửa Đô đốc Golovko, soái hạm của Hạm đội Biển Đen Nga. (Ảnh: Sputnik)

Cuộc tập trận "Ocean-2024" khai màn ngày 10/9, và dự kiến sẽ được tổ chức đồng thời tại Thái Bình Dương, Bắc Băng Dương, Đại Trung Hải, Biển Caspi và Biển Baltic.

Mục đích của cuộc tập trận là đánh giá khả năng sẵn sàng chiến đấu của Hải quân và Không quân Nga, cũng như kiểm tra khả năng tương tác của các lực lượng, Tổng thống Putin nói trong bài phát biểu khai mạc qua video.

Cuộc tập trận có sự tham gia của hơn 400 tàu chiến, tàu ngầm và các tàu phụ trợ, khoảng 120 máy bay và hơn 90.000 nhân sự.

Nội dung tập trận sẽ bao gồm những hoạt động phức tạp liên quan đến việc mô phỏng các vụ phóng vũ khí có độ chính xác cao. Trong đó, quân đội Nga sẽ sử dụng kinh nghiệm tích lũy được trong cuộc xung đột với Ukraine, ông Putin nói.

Bộ Quốc phòng Nga đã công bố một số video về cuộc tập trận Ocean-2024. Video có cảnh tên lửa hành trình Oniks và Uran được phóng từ các hệ thống tên lửa di động ven biển Bastion và Bal. Tên lửa siêu thanh Oniks có khả năng bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách lên tới 800 km và có thể di chuyển với tốc độ gần gấp ba lần tốc độ âm thanh.

(Nguồn: Bộ Quốc phòng Nga)

Quân đội Trung Quốc cũng điều động lực lượng tham gia tập trận chung với Nga, bao gồm bốn tàu và 15 máy bay. Đại diện từ 15 quốc gia khác được mời tham gia với tư cách quan sát viên.

Tổng thống Nga Putin cho biết, Mátxcơva "đặc biệt chú ý đến việc tăng cường hợp tác quân sự với các quốc gia thân thiện". Ông nói thêm rằng, sự hợp tác như vậy "có tầm quan trọng đặc biệt trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng".

Washington đang "cố gắng duy trì sự thống trị về quân sự và chính trị", ông Putin cảnh báo. "Mỹ đang sử dụng Ukraine để gây ra thất bại chiến lược cho Nga, nhưng Washinton và các vệ tinh của họ cũng đã tăng cường hiện diện quân sự ở châu Âu, Bắc Cực và Thái Bình Dương để kiềm chế Nga và Trung Quốc".

Theo Tổng thống Nga, Washington và các đồng minh đã công khai nói về kế hoạch triển khai tên lửa tầm ngắn và tầm trung tới các đảo ở Tây Thái Bình Dương và một số quốc gia trong khu vực.

"Mỹ tìm cách đạt được lợi thế quân sự đáng kể thông qua các hành động của mình, do đó phá vỡ cấu trúc an ninh hiện tại và cán cân quyền lực", lãnh đạo Nga cảnh báo, nói thêm rằng những hành động như vậy "kích động chạy đua vũ trang".

“Nga phải sẵn sàng cho mọi kịch bản tiềm tàng”, ông Putin nhấn mạnh.

Theo RT
MỚI - NÓNG