Nga tiết lộ ngư lôi có khả năng tiêu diệt phương tiện không người lái dưới nước

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Mặc dù có kích thước và trọng lượng nhỏ nhưng loại ngư lôi này có uy lực lớn, tầm bắn và tốc độ tối ưu.

Hãng thông tấn Tass ngày 23/6 dẫn lời một đại diện của Tập đoàn Tên lửa Chiến thuật Nga (KTRV) cho biết: "Vai trò của các phương tiện không người lái, bao gồm cả phương tiện dùng để tác chiến dưới nước, gần đây đã tăng lên đáng kể. Để chống lại các thiết bị như vậy, ngư lôi UMT cỡ nhỏ mới đã được phát triển".

Nga tiết lộ ngư lôi có khả năng tiêu diệt phương tiện không người lái dưới nước ảnh 1

"Mặc dù có kích thước và trọng lượng nhỏ nhưng ngư lôi có sức mạnh đáng nể", đại diện KTRV tiết lộ.

Tập đoàn này cũng lưu ý rằng UMT cung cấp khả năng dẫn đường đến mục tiêu và kích nổ không tiếp xúc của đầu đạn ở chế độ tự động.

UMT có chiều dài khoảng 2m, trọng lượng 100kg, trong đó trọng lượng thuốc nổ là 35kg, tầm bắn lên tới 7 km, tốc độ lên tới 50 km/h.

Nhà phát triển tuyên bố rằng nó có thể được sử dụng ở tất cả các khu vực của đại dương trên thế giới.

Theo Tass
MỚI - NÓNG