Nga tạo dựng ảnh hưởng quân sự ở châu Phi, thách thức Mỹ và Pháp

0:00 / 0:00
0:00
Phái đoàn Nigeria kiểm tra một máy bay trực thăng quân sự Mil Mi-28NE Night Hunter của Nga trong ngày khai mạc Triển lãm Hàng không và Vũ trụ Quốc tế MAKS-2021 tại Zhukovsky, ngoại ô Moscow vào ngày 20 tháng 7 năm 2021.
Phái đoàn Nigeria kiểm tra một máy bay trực thăng quân sự Mil Mi-28NE Night Hunter của Nga trong ngày khai mạc Triển lãm Hàng không và Vũ trụ Quốc tế MAKS-2021 tại Zhukovsky, ngoại ô Moscow vào ngày 20 tháng 7 năm 2021.
TPO - Nga đang thách thức hiện trạng ở châu Phi với sự ảnh hưởng thống trị của Pháp và Mỹ trong nhiều năm, khi liên tục mở rộng sự hiện diện của mình trên lục địa này.

Chỉ trong hai tháng qua, Nga đã ký các thỏa thuận hợp tác quân sự với Nigeria và Ethiopia, hai quốc gia đông dân nhất châu Phi.

Từ Libya đến Nigeria, Ethiopia đến Mali, Nga đã và đang xây dựng các liên minh quân sự chiến lược quan trọng trên khắp châu Phi trong những năm gần đây.

Trọng tâm của nỗ lực này là đưa ra các giải pháp thay thế cho các quốc gia đã trở nên bất bình với quan hệ đối tác ngoại giao phương Tây.

Hội nghị thượng đỉnh Nga - châu Phi lần thứ hai dự kiến ​​diễn ra vào năm 2022. Tại hội nghị thượng đỉnh khai mạc ở Sochi vào năm 2019, Tổng thống Vladimir Putin đã tuyên bố rằng Nga “sẽ không tham gia vào một cuộc‘ tái phân chia ’sự giàu có của lục địa này; thay vào đó, chúng tôi sẵn sàng tham gia cạnh tranh để hợp tác với châu Phi ”.

Thông qua Liên hợp quốc, Nga cũng đã cung cấp viện trợ dưới dạng hỗ trợ lương thực và y tế cùng với sự hỗ trợ ngày càng tăng về thương mại, kinh tế và quân sự trên khắp lục địa.

Chỉ trong hai tháng qua, Nga đã ký các thỏa thuận hợp tác quân sự với Nigeria và Ethiopia, hai quốc gia đông dân nhất châu Phi.

Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm ước tính châu Phi chiếm 18% kim ngạch xuất khẩu vũ khí của Nga từ năm 2016 đến năm 2020.

Reuters đưa tin vào tháng 7 rằng các nhà lập pháp Mỹ đã đình lại kế hoạch bán vũ khí trị giá 1 tỷ đô la cho Nigeria, lấy lý do chính phủ chủ nhà vi phạm nhân quyền.

Chưa đầy một tháng sau, Nga đã ký một thỏa thuận với chính quyền của Tổng thống Muhammadu Buhari để cung cấp thiết bị quân sự, đào tạo và công nghệ cho các lực lượng Nigeria.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).