Google News

Tướng Mỹ: Nga đang có kế hoạch đáng sợ với Mỹ và NATO ở châu Phi

Một chiếc MiG-29 Mỹ nói là bay từ Nga đến Libya
Một chiếc MiG-29 Mỹ nói là bay từ Nga đến Libya
Bộ Tư lệnh Châu Phi (AFRICOM) của quân đội Mỹ thẳng thừng bác bỏ tuyên bố của Nga rằng Moscow không triển khai máy bay chiến đấu tới Libya. Phía Mỹ nói 14 máy bay chiến đấu (Nga phái đến) phản ánh mục tiêu dài hạn của Nga là thiết lập chỗ đứng trong khu vực, có thể đe dọa các đồng minh NATO.

Tướng Gregory Hadfield, phó giám đốc tình báo AFRICOM, nói Mỹ đã theo dõi các máy bay chiến đấu MiG-29 và máy bay ném bom chiến đấu SU-24 của quân đội Nga đi qua Iran và Syria trước khi đáp xuống căn cứ không quân al-Jufra của Libya. Căn cứ này là sân bay chính của tướng Khalifa Hifter và Quân đội Quốc gia Libya (LNA) tự phong của ông. LNA đã tiến hành một cuộc tấn công để chiếm thủ đô Tripoli.

Tướng Hadfield được AP dẫn lời: "Nếu Nga đảm bảo vị trí thường trực ở Libya và tệ hơn (cho Mỹ) là triển khai các hệ thống tên lửa tầm xa, đây sẽ là sự thay đổi cuộc chơi đối với châu Âu, NATO và nhiều quốc gia phương Tây". Sự can thiệp của Nga vào Libya, ông nói, cho phép họ tiếp cận với dầu của quốc gia đó và một "căn cứ quân sự có vị trí chiến lược trong tầm tấn công châu Âu."

Nga đã phủ nhận có liên quan đến những chiếc máy bay mà Mỹ đề cập, gọi tuyên bố này là "sự ngu ngốc". Thay vào đó, Viktor Bondarev, cựu chỉ huy không quân Nga, người đứng đầu ủy ban quốc phòng tại thượng viện, nói các máy bay không phải là của Nga, mà có thể là máy bay thời Liên Xô thuộc sở hữu của các quốc gia châu Phi khác.

Tướng Hadfield không đồng ý với ý kiến đó, nói rằng không có máy bay nào thời Liên Xô ở khu vực Libya. Ông nói, "không chỉ chúng tôi xem họ bay từ Nga bằng qua ngả Iran và Syria đến Libya, chúng tôi còn chụp ảnh họ ở nhiều điểm."

Libya đã rơi vào hỗn loạn khi một cuộc binh biến được NATO hậu thuẫn lật đổ nhà lãnh đạo Moammar Gadhafi vào năm 2011. Đất nước này hiện đang bị chia rẽ giữa một chính phủ ở phía đông liên minh với Hifter và một ở Tripoli, phía tây, được Liên Hợp Quốc hỗ trợ.

Tướng Hadfield nói số máy bay chiến đấu nói trên có thể sẽ hỗ trợ đường cho nhóm lính đánh thuê Wagner đến từ Nga, chiến đấu bên cạnh lực lượng của Hifter.

Các lực lượng của Hifter đã phát động một cuộc tấn công để chiếm Tripoli hồi năm ngoái, đụng độ với dân quân liên minh lỏng lẻo với chính phủ tuy yếu nhưng được Liên Hợp Quốc hỗ trợ. Hifter được hỗ trợ bởi Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Ai Cập và Nga, trong khi các dân quân đồng minh Tripoli được hỗ trợ bởi Thổ Nhĩ Kỳ, Qatar và Ý.

Trong một cuộc phỏng vấn, tướng Hadfield nói các máy bay chiến đấu mới vẫn chưa được sử dụng. Nhưng ông nói chứng sẽ phải được điều khiển bởi phi công từ Nga hoặc do công ty Wagner thuê. Ông nói đã có khoảng 2.000 người tại căn cứ không quân al-Jufra, nhưng  đang có thêm nhân sự được điều động tới.

Hadfield nói, một mối quan tâm khác, là cũng có tên lửa đất đối không của Nga ở đó. Nhưng chúng không phải là loại tối tân.

Tướng Mỹ: Nga đang có kế hoạch đáng sợ với Mỹ và NATO ở châu Phi ảnh 1

Tổng thống Mỹ, Nga điện đàm về hàng loạt vấn đề nóng trên thế giới

Ngày 3/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga Vladimir Putin về các thỏa thuận vũ khí hạt nhân, cuộc xung đột tại Venezuela, Ukraine, vấn đề Triều Tiên cũng như bản báo cáo vừa mới hoàn tất của Công tố viên đặc biệt Robert Mueller về cáo buộc Nga can thiệp bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016.

Tướng Mỹ: Nga đang có kế hoạch đáng sợ với Mỹ và NATO ở châu Phi ảnh 2

Giữa căng thẳng với Mỹ, Nga tăng cường sức mạnh không gian

Việc Nga tăng cường sức mạnh cho lực lượng Phòng thủ không gian trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Trump kêu gọi phát triển lực lượng quân sự của Washington trong không gian là động thái hết sức đáng chú ý.

Tướng Mỹ: Nga đang có kế hoạch đáng sợ với Mỹ và NATO ở châu Phi ảnh 3

[Infographics] 'Sóng gió' quan hệ Mỹ-Nga thời Tổng thống Donald Trump

Trước khi nhậm chức vào tháng 1/2017, ông Donald Trump từng nhiều lần tuyên bố sẽ nỗ lực làm ấm lên quan hệ Nga – Mỹ. Tuy nhiên, trả lời phỏng vấn báo giới không lâu sau đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng mức độ tin tưởng giữa Nga và Mỹ đã giảm đi kể từ khi ông Donald Trump lên nắm quyền ông chủ Nhà Trắng.