Nga ra mắt hai tàu ngầm hạt nhân thế hệ thứ tư

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 11/12 đã tham dự lễ ra mắt hai tàu ngầm hạt nhân thế hệ thứ tư hoàn toàn mới tại thành phố phía bắc Severodvinsk.
Nga ra mắt hai tàu ngầm hạt nhân thế hệ thứ tư ảnh 1
Tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân "Hoàng đế Alexander III" được ra mắt tại Severodvinsk (Nga) ngày 11/12. Ảnh: Sputnik

Hai tàu “Hoàng đế Alexander III” và “Krasnoyarsk” sẽ gia nhập Hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Nga, ông Putin tuyên bố tại sự kiện.

“Sắp tới, các tàu ngầm mang tên lửa ‘Hoàng đế Alexander III’ và ‘Krasnoyarsk’ sẽ bắt đầu phục vụ trong Hạm đội Thái Bình Dương”, ông Putin nói, mô tả các tàu ngầm này là “vô song so với các tàu ngầm khác cùng lớp”.

“Hoàng đế Alexander III” là chiếc thứ bảy trong loạt tàu ngầm lớp Borei chiến lược và là chiếc thứ tư trong số các biến thể Borei-A được nâng cấp. “Krasnoyarsk” là chiếc thứ tư trong lớp Yasen-M đa chức năng.

Nga ra mắt hai tàu ngầm hạt nhân thế hệ thứ tư ảnh 2

Ảnh: Reuters

Nga ra mắt hai tàu ngầm hạt nhân thế hệ thứ tư ảnh 3

Ảnh: Reuters

Nga ra mắt hai tàu ngầm hạt nhân thế hệ thứ tư ảnh 4

Ảnh: Reuters

Nga ra mắt hai tàu ngầm hạt nhân thế hệ thứ tư ảnh 5

Ảnh: Reuters

Nga ra mắt hai tàu ngầm hạt nhân thế hệ thứ tư ảnh 6
Tổng thống Nga Vladimir Putin thăm tàu Đô đốc Kasatonov tại căn cứ hải quân ở thành phố phía bắc Severodvinsk. Ảnh: Reuters

Ông Putin cho biết hiện có thêm ba tàu ngầm Borei-A nữa đang được lắp ráp và dự kiến sẽ được hạ thủy trong vài năm tới, cùng với năm tàu Yasen-M cũng đang trong quá trình lắp ráp.

Các tàu ngầm lớp Borei là xương sống của lực lượng hải quân chiến lược Nga, mỗi chiếc mang theo 16 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Bulava chạy bằng nhiên liệu rắn có tầm bắn 8.000 km.

Các tàu này còn được trang bị sáu ống phóng khổng lồ 533 mm làm vũ khí “phụ”. Các ống này có khả năng phóng nhiều loại đạn khác nhau, bao gồm tên lửa hành trình và ngư lôi.

Dòng tàu ngầm Yasen-M đảm nhiệm nhiều vai trò chiến thuật hơn trong hải quân, với các tàu thuộc lớp này có khả năng mang nhiều loại đạn. Tàu ngầm Yasen-M có 10 ống phóng 533 mm và tám hệ thống phóng thẳng đứng. Mỗi bệ phóng có thể được trang bị bốn tên lửa chống hạm Oniks hoặc tên lửa siêu thanh Zircon. Các bệ phóng thẳng đứng cũng có thể chứa tối đa năm tên lửa hành trình Kalibr mỗi bệ.

Theo RT
MỚI - NÓNG