Nga phá huỷ mục tiêu quân sự ở thành phố Ukraine gần biên giới Ba Lan

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố quân đội nước này đã tấn công các mục tiêu quân sự ở thành phố Lvov (miền Tây Ukraine) bằng tên lửa hành trình có độ chính xác cao.
Nga phá huỷ mục tiêu quân sự ở thành phố Ukraine gần biên giới Ba Lan ảnh 1

Một kho nhiên liệu ở Lvov bị tấn công bằng tên lửa Nga ngày 27/3. Ảnh: Reuters

Cụ thể, một kho nhiên liệu đang được quân đội Ukraine sử dụng ở Lvov đã bị tấn công bằng tên lửa tầm xa của quân đội Nga.

Phía Nga cũng sử dụng tên lửa hành trình để không kích một nhà máy được quân đội Ukraine sử dụng để sửa chữa hệ thống phòng không, trạm radar...

Thành phố Lvov nằm cách biên giới Ukraine - Ba Lan khoảng 60km.

Ngoài chiến dịch ở Lvov, quân đội Nga còn sử dụng tên lửa tầm xa phóng từ tàu chiến để phá huỷ kho hệ thống phòng thủ S-300 và BUK gần thủ đô Kiev của Ukraine.

Việc Nga bắt đầu phá hủy các kho dự trữ nhiên liệu và lương thực của Ukraine đồng nghĩa với việc Kiev sẽ phải giải tán các kho dự trữ này trong tương lai gần, cố vấn Bộ Nội vụ Ukraine Vadym Denysenko cho biết hôm Chủ nhật, 27/3.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG