Nga bắn hạ máy bay không người lái Ukraine tiến gần Crimea

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga - ông Igor Konashenkov cho biết trong ngày 26/3, quân đội nước này đã bắn hạ 4 máy bay không người lái của Ukraine, bao gồm một máy bay tiếp cận bán đảo Crimea từ phía Biển Đen.
Nga bắn hạ máy bay không người lái Ukraine tiến gần Crimea ảnh 1

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga - ông Igor Konashenkov. Ảnh: Tass

“Ba máy bay không người lái của Ukraine đã bị phá huỷ ở Balakleya, Kiev và Chernigov. Ngoài ra, một máy bay không người lái bay trên Biển Đen về phía thành phố Sevastopol cũng đã bị bắn hạ”, ông Konashenkov nói.

Theo quan chức Nga, lực lượng phòng không nước này cũng đã bắn rơi một máy bay trực thăng Mil Mi-24 của Ukraine trên khu định cư Staraya Basan.

91 cơ sở quân sự của Ukraine đã bị phá huỷ chỉ trong vòng 24 giờ, bao gồm 2 sở chỉ huy, 2 trạm tác chiến điện tử, 11 kho đạn dã chiến…

Cũng trong ngày 26/3, Bộ Quốc phòng Nga đã công bố đoạn video ghi lại cảnh một tàu tên lửa nhỏ trên Biển Đen phóng tên lửa hành trình Kalibr nhắm vào một kho vũ khí ở Zhytomyr (Tây Bắc Ukraine).

Nguồn: RT

Tên lửa Kalibr đã được Nga sử dụng rộng rãi trong chiến dịch quân sự ở Ukraine. Chúng có thể được phóng từ tàu, tàu ngầm và máy bay, và được sử dụng để tấn công nhiều mục tiêu trên bộ và trên mặt nước.

Một số phiên bản của tên lửa này còn có khả năng tăng tốc lên mức siêu thanh trong giai đoạn cuối của chuyến bay, khiến các hệ thống phòng không của đối phương không kịp trở tay.

Theo Tass, RT
MỚI - NÓNG