Nga nói vũ khí phương Tây viện trợ cho Ukraine đã xuất hiện ở chợ đen, được đưa đến Syria

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Các loại vũ khí phương Tây cung cấp cho Ukraine đã được bán trên thị trường chợ đen và được gửi đến Trung Đông, đặc phái viên Nga cho biết.

“Có nguy cơ các loại vũ khí nhỏ, nhẹ từ chiến trường sẽ được đưa đến những nơi khác trên khắp thế giới. Đặc biệt là tên lửa chống tăng Javelin, tên lửa phòng không vác vai MANPADS và vũ khí chống tăng. Có thông tin rằng những vũ khí này đã được bán trên thị trường chợ đen và đang được đưa đến Trung Đông, tới Idlib của Syria. Chúng tôi đã xem một số video”, Konstantin Gavrilov – trưởng phái đoàn Nga tại cuộc đàm phán về an ninh quân sự và kiểm soát vũ khí ở Vienna cho biết.

Theo đặc phái viên Gavrilov, các quốc gia châu Âu không hiểu rằng họ đang “đùa với lửa”.

“Cuối cùng, các vũ khí này có thể được sử dụng cho mục đích khủng bố. Ấy vậy mà các chuyến giao hàng vẫn tiếp tục được tiến hành.”

Mỹ, cùng với các đồng minh như Đức và Anh, đã liên tục cung cấp vũ khí cho Ukraine kể từ khi xung đột bùng phát hồi cuối tháng 2. Hầu hết các thiết bị bao gồm vũ khí nhỏ, tên lửa chống tăng và tên lửa phòng không di động, cùng với đạn dược và nhiên liệu. Nhưng thời gian gần đây, các nước phương Tây đang tăng cường cung cấp vũ khí hạng nặng và tầm xa cho Ukraine, trong bối cảnh Nga chuyển trọng tâm chiến dịch đến vùng Donbass.

Trước đó hồi đầu tháng 6, Tổng thư ký Tổ chức Cảnh sát Hình sự quốc tế (Interpol) Juergen Stock đã đưa ra nhận định tương tự khi cho rằng những vũ khí mà Washington và các đồng minh châu Âu gửi đến Kiev có khả năng sẽ rơi vào thị trường chợ đen, vì nhiều nhóm tội phạm hiện đang để mắt đến chúng.

Ông Stock cảnh báo về một “làn sóng” mà trong đó, cả vũ khí nhỏ và vũ khí hạng nặng sẽ tràn ngập thị trường chợ đen quốc tế ngay sau khi xung đột Nga – Ukraine kết thúc.

“Một khi dừng tiếng súng, vũ khí trái phép sẽ tràn ngập. Chúng tôi đã rút ra điều này từ nhiều cuộc xung đột khác. Hiện tại các băng nhóm tội phạm đang tập trung vào số vũ khí này”, ông Stock nói. “Các nhóm tội phạm sẽ cố gắng tận dụng tình hình hỗn loạn để sở hữu những vũ khí mà quân đội sử dụng, bao gồm cả vũ khí hạng nặng.”

Hồi cuối tháng 5, người đứng đầu Europol – Cơ quan Cảnh sát châu Âu Catherine De Bolle đã so sánh tình hình hiện tại ở Ukraine với tình hình ở Balkan 30 năm trước, khi Chiến tranh Balkan dẫn đến một dòng vũ khí ồ ạt đổ vào thị trường chợ đen. “Những vũ khí từ cuộc chiến đó vẫn còn được sử dụng bởi các nhóm tội phạm ngày nay”, De Bolle nói.

Theo Sputnik, Tass
MỚI - NÓNG