Nga nói sẽ tăng cường tấn công tên lửa vào các mục tiêu ở Kiev để trả đũa Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga – tướng Igor Konashenkov ngày 15/4 cho biết quân đội nước này sẽ gia tăng số lượng và phạm vi các cuộc tấn công tên lửa nhằm vào các mục tiêu quân sự ở Kiev, để đáp trả bất kỳ cuộc tấn công khủng bố hoặc hành vi phá hoại nào mà Ukraine tiến hành trên lãnh thổ Nga.

“Trong đêm vừa qua, tên lửa chính xác tầm xa phóng từ biển Kalibr đã tấn công nhà máy Vizar - một cơ sở quân sự ở ngoại ô Kiev. Kết quả là xưởng sản xuất, sửa chữa tên lửa đất-đối-không tầm trung và tầm xa, cũng như tên lửa chống hạm, đã bị phá hủy".

“Số lượng và phạm vi các cuộc tấn công tên lửa vào các cơ sở ở Kiev sẽ tăng lên để đáp trả bất kỳ cuộc tấn công hoặc hành vi phá hoại nào mà Ukraine tiến hành nhằm vào lãnh thổ Nga", ông Konashenkov nhấn mạnh.

Trước đó, Mátxcơva cáo buộc máy bay trực thăng Ukraine vượt qua biên giới, bay tầm thấp và tấn công làng Klimovo (Vùng Bryansk) ngày 14/4, khiến 8 dân thường bị thương, trong đó có một bé trai 2 tuổi và người mẹ đang mang thai.

Các quan chức cũng cho biết một trạm kiểm soát ở biên giới Nga đã bị pháo kích cùng ngày, khi một nhóm người tị nạn Ukraine đang đi qua. Không có thương vong nào được báo cáo.

Thống đốc Belgorod Vyacheslav Gladkov thông hai ngôi làng gần biên giới đã được sơ tán sau khi bị Ukraine pháo kích hôm thứ Năm. “Làng Zhuravlevka của chúng tôi đã hứng đạn pháo từ phía Ukraine", ông Gladkov viết trên Telegram. "Có thiệt hại về nhà cửa và các cơ sở cộng đồng." Một số cư dân của các ngôi làng đã bị thương.

Ngày 1/4, Mátxcơva cáo buộc trực thăng Ukraine bắn phá một kho dầu ở Belgorod, khiến cơ sở này bốc cháy dữ dội.

Ngày 13/4, tướng Igor Konashenkov tuyên bố quân đội Nga có thể nhắm mục tiêu vào bộ phận đầu não của Ukraine ở Kiev nếu nước này tiếp tục cố gắng tấn công vào lãnh thổ Nga.

“Chúng tôi đã chứng kiến những nỗ lực phá hoại và tấn công của quân đội Ukraine nhằm vào các cơ sở trên lãnh thổ Nga. Nếu việc này tiếp diễn, các lực lượng vũ trang Nga sẽ tấn công vào các trung tâm đầu não của Ukraine, bao gồm cả ở Kiev, dù đến nay chúng tôi vẫn kiềm chế chưa làm điều này.”

Nga đã tuyên bố quyết định cắt giảm quy mô các hoạt động quân sự gần Kiev sau khi đạt được tiến bộ trong cuộc đàm phán song phương trực tiếp gần nhất với Ukraine, diễn ra tại Istanbul vào ngày 29/3. Matxcơva giải thích rằng bộ phận đầu não của Ukraine - những người có thể đưa ra quyết định cuối cùng trong các cuộc đàm phán hòa bình - sống ở Kiev, do đó sẽ không có bất kỳ động thái quân sự nào ở khu vực này trong tương lai gần.

Theo RT, Tass
MỚI - NÓNG