Nga ngăn chặn vụ tấn công vào nhà máy lọc dầu

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hệ thống tác chiến điện tử đã ngăn chặn một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào một nhà máy lọc dầu ở Vùng Yaroslavl của Nga.

Thống đốc Vùng Yaroslavl - Mikhail Yevraev cho biết hệ thống tác chiến điện tử của nhà máy lọc dầu Slavneft-YANOS đã ngăn chặn kịp thời một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ngày 29/1. Chiếc máy bay bị khống chế lúc khoảng 7h.

Lực lượng chức năng hiện đang làm việc tại hiện trường. Không có thương vong hay thiệt hại nào được ghi nhận. Vụ việc không làm ảnh hưởng đến sản lượng nhiên liệu. Nguồn cung cấp nhiên liệu bị gián đoạn một thời gian ngắn nhưng sẽ sớm được nối lại.

Quân đội Nga hiện chưa đưa ra nhận định về nguồn gốc chiếc máy bay không người lái.

Vụ việc xảy ra sau một loạt cuộc tấn công bằng máy bay không người lái tương tự vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga trong những tuần gần đây. Một số vụ đã làm gián đoạn việc sản xuất nhiên liệu.

Nhà máy lọc dầu Slavneft-YANOS nằm ở ngoại ô Yaroslavl, cách Mátxcơva khoảng 250 km, được đưa vào hoạt động từ năm 1961. Sản lượng dầu tinh chế trung bình tại nhà máy đạt khoảng 15 triệu tấn mỗi năm. Đây là nhà máy lọc dầu có sản lượng lớn thứ ba của Nga trong năm 2022.

Theo Tass, Reuters
MỚI - NÓNG