Nga lên tiếng về cuộc tập trận lớn nhất từ thời Chiến tranh Lạnh của NATO

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko cho biết quy mô cuộc tập trận Steadfast Defender 2024 của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đánh dấu "sự trở lại không thể thay đổi" của liên minh này đối với các kế hoạch thời Chiến tranh Lạnh.
Nga lên tiếng về cuộc tập trận lớn nhất từ thời Chiến tranh Lạnh của NATO ảnh 1

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko. Ảnh: Tass

NATO hôm 18/1 thông báo liên minh đang tiến hành cuộc tập trận lớn nhất kể từ Chiến tranh Lạnh với sự tham gia của khoảng 90.000 binh sĩ, diễn tập cách quân đội Mỹ tăng viện cho các đồng minh châu Âu giáp Nga và ở sườn phía đông của liên minh nếu xung đột bùng lên với một đối thủ "gần ngang hàng".

Trong một tuyên bố trên hãng tin RIA ngày 21/1, Thứ trưởng Grushko cho biết: "Những cuộc tập trận này là một khía cạnh khác trong cuộc chiến hỗn hợp mà phương Tây đang tiến hành chống lại Nga. Một cuộc tập trận với quy mô như vậy đánh dấu sự trở lại cuối cùng và không thể thay đổi của NATO đối với các kế hoạch thời Chiến tranh Lạnh, khi quá trình lập kế hoạch quân sự, các nguồn lực và cơ sở hạ tầng đang được chuẩn bị cho cuộc đối đầu với Nga."

NATO không đề cập đến Nga trong thông báo của mình. Nhưng tài liệu chiến lược hàng đầu của liên minh xác định Nga là mối đe dọa trực tiếp và rõ ràng nhất đối với an ninh của các nước thành viên NATO.

Nga khai màn chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào tháng 2/2022. Kể từ đó NATO đã tích cực hỗ trợ Ukraine đối phó với Nga, chủ yếu bằng việc viện trợ vũ khí.

Mátxcơva nhiều lần cáo buộc phương Tây đang tiến hành "một cuộc chiến ủy nhiệm chống lại Nga" thông qua Ukraine.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG