Nga – Belarus lại tập trận chung, Ukraine dè chừng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 16/1, Nga và Belarus triển khai đợt tập trận chung, khiến Kiev và phương Tây lo ngại Mátxcơva có thể huy động đồng minh để triển khai một đợt tấn công trên bộ mới vào Ukraine.
Nga – Belarus lại tập trận chung, Ukraine dè chừng ảnh 1

Binh lính Ukraine bắn súng phòng không về phía lực lượng Nga ở Bakhmut ngày 15/1. (Ảnh: Reuters)

Hai nước đồng minh tập trận chung trên không từ ngày 16/1-1/2, sử dụng tất cả sân bay quân sự của Belarus, và tập trận chung trên bộ có sự tham gia của một lữ đoàn cơ giới trong ngày 16/1, Bộ Quốc phòng Belarus cho biết.

Minsk khẳng định, đợt tập trận trên không chỉ mang tính chất phòng vệ và sẽ không tham gia vào chiến tranh.

“Chúng tôi tiếp tục giữ sự kiềm chế và kiên nhẫn, giữ thuốc súng khô”, ông Pavel Muraveyko, phó thư ký thứ nhất Hội đồng an ninh viết trên tài khoản Telegram của Bộ Quốc phòng Belarus ngày 15/1.

Ông Muraveyko nói rằng tình hình ở biên giới phía Nam với Ukraine “không yên ổn lắm”, và Ukraine đang “khiêu khích” Belarus.

“Chúng tôi sẵn sàng cho bất kỳ hành động khiêu khích nào từ phía Ukraine”, ông Muraveyko tuyên bố.

Mátxcơva phủ nhận đang gây sức ép lên Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko phải tích cực hơn với cuộc xung đột ở Ukraine.

Ukraine nhiều lần cảnh báo nguy cơ bị tấn công từ phía Belarus. Tuần trước, Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky nói rằng nước này phải sẵn sàng đối phó với biến cố ở biên giới Belarus.

Belarus triển khai nhiều đợt tập trận chung từ khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Các tài khoản không chính thức trên Telegram thông tin về nhiều máy bay chở binh lính, trực thăng và máy bay vận tải quân sự vào Belarus từ đầu năm nay, và riêng trong ngày 15/1 đã có 8 máy bay chiến đấu và 4 máy bay vận tải quân sự. Bộ Quốc phòng Belarus chỉ cho biết “các đơn vị” của Không quân Nga đang vào Belarus.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG