TPO - Lực lượng quân đội Mỹ ở Syria có thể lên đến 2.000 người, chủ yếu tham gia vào các nhiệm vụ chiến đấu đặc biệt.
Hãng tin CNN ngày 25/11 dẫn nguồn tin từ quan chức cấp cao quân đội Mỹ cho biết.
Trước đó, Trung tướng Kenneth McKenzie, Trưởng Ban tham mưu liên quân của Lầu Năm Góc, tuyên bố chỉ có 500 sĩ quan và binh sĩ quân đội Mỹ ở Syria.
CNN cũng cho biết, Lầu Năm góc trong vài ngày tới sẽ công khai số lượng quân đội Mỹ làm nhiệm vụ tại Syria.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis cho biết ông đang cân nhắc các yếu tố trước khi công khai số lượng binh sĩ Mỹ ở Syria.
Lầu Năm góc trước nay chỉ thông báo “có vài trăm lính Mỹ ở Syria” tham gia đào tạo các lực lượng vũ trang địa phương được Washington hỗ trợ và không tham gia trực tiếp vào các hoạt động quân sự chống khủng bố.
Damascus khẳng định, binh sĩ Mỹ hiện diện ở Syria mà không có sự cho phép của chính quyền quốc gia Trung Đông này.

Đã xuất hiện nhiều dấu hiệu tích cực từ các cuộc họp thượng đỉnh song phương và đa phương giữa các bên có lợi ích liên quan tại Syria ngay sau khi lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng bị đánh bật khỏi Syria.

Tổng thống Mỹ Donald Trump thể hiện sự hài lòng khi giao thiệp với lãnh đạo Nga Vladimir Putin, mặc cho cuộc điện đàm giữa hai người hôm 21/11 vừa qua đã châm ngòi cho một làn sóng chỉ trích mới nhằm vào sự bảo lãnh của Mỹ.

Từ tháng 10/2017, quân đội Nga ở Syria đã bắt đầu thử nghiệm các mẫu vũ khí điện từ do các công ty tư nhân nước này phát triển.

Chính trường Syria thời kỳ hậu chiến thực sự bước vào giai đoạn nóng bỏng nhất từ trước đến nay, thể hiện qua những toan tính của các bên trước vòng đàm phán về tương lai của Syria tại Geneva (Thụy Sĩ).

Cuộc chiến ở tỉnh Deir ez-Zor đang đi đến hồi kết, khi quân đội Syria, với sự hỗ trợ từ Không quân Nga, đang tấn công vào thung lũng Euphrates.