Neymar ăn vạ kiếm penalty, PSG 'đánh tennis' trên đất Nhật Bản

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong trận giao hữu cuối cùng trước mùa giải, PSG có chiến thắng hủy diệt đội bóng Nhật Bản Gamba Osaka. Ngôi sao Neymar là cầu thủ thi đấu nổi bật nhất trong màn thị uy của đội bóng nước Pháp.
Neymar ăn vạ kiếm penalty, PSG 'đánh tennis' trên đất Nhật Bản ảnh 1

MessiNeymar có tên trong danh sách xuất phát trong trận đấu của PSG với Gamba Osaka. Với dàn sao trăm triệu đô, đội bóng thủ đô nước Pháp nhanh chóng chiếm lĩnh thế trận và liên tiếp có những tình huống uy hiếp khung thành Osaka. Tuy nhiên, phải sau gần 5 phút thi đấu và hơn 10 pha dứt điểm, PSG mới có bàn thắng mở tỷ số.

Từ một tình huống sai lầm của hậu vệ đối phương, Messi tung ra cú dứt điểm ở cự ly thuận lợi. Thủ môn Higashiguchi cản được pha dứt điểm của tiền đạo người Argentina nhưng không thể đỡ được cú đá bồi của Sarabia.

Vài phút sau, PSG được hưởng quả phạt đền trong tình huống mà ngôi sao Neymar lăn lộn trong vòng cấm dù chưa hề bị tác động. Tiền đạo sinh năm 1992 dễ dàng đánh lừa thủ môn bên phía Osaka, nâng tỷ số lên 2-0.

Tình huống ngôi sao Neymar ăn vạ. Video: Next sports

Gamba Osaka bất ngờ có bàn thắng rút ngắn tỷ số ở phút 34. Tuy nhiên, PSG nhanh chóng đào sâu cách biệt với 2 bàn thắng liên tiếp do công của Nuno Mendes và Messi từ pha kiến tạo của Neymar.

Neymar ăn vạ kiếm penalty, PSG 'đánh tennis' trên đất Nhật Bản ảnh 2

Hiệp thi đấu thứ hai cũng không có nhiều khác biệt. Messi trả lễ bằng một đường chuyền dọn cỗ cho Neymar ghi bàn thắng thứ 2. Những phút sau đó, Mbappe được tung vào sân và cầu thủ này mang về cho PSG thêm một quả phạt đền.

Ngôi sao người Pháp không bỏ lỡ cơ hội điền tên trên bảng tỉ số. Trước đó, Mbappe đã bỏ lỡ một cơ hội khó tin. Xen giữa hai bàn thắng của PSG là pha lập công của Yamami bên phía Gamba Osaka. Trận đấu kết thúc với tỉ số 6-2 nghiêng về phía PSG.

Đội hình xuất phát Gamba Osaka vs Paris Saint-Germain

Gamba Osaka (3-4-3): Masaaki Higashiguchi (1), Shota Fukuoka (2), Genta Miura (5), Gen Shoji (3), Kosuke Onose (8), Dawhan (23), Shu Kurata (10), Keisuke Kurokawa (24), Hideki Ishige (48), Musashi Suzuki (45), Ryotaro Meshino (40)

Paris Saint-Germain (3-4-3): Gianluigi Donnarumma (99), Sergio Ramos (4), Marquinhos (5), Presnel Kimpembe (3), Achraf Hakimi (2), Vitinha (17), Marco Verratti (6), Nuno Mendes (25), Pablo Sarabia (19), Lionel Messi (30), Neymar (10)

MỚI - NÓNG