'Né' được Việt Nam, báo Trung Quốc vẫn mất niềm tin vào đội nhà tại giải U23 Dubai

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau khi "tránh mặt" được U23 Việt Nam, truyền thông Trung Quốc cho rằng đội nhà vẫn khó có cửa thắng dù chỉ một trận ở giải U23 Dubai.
'Né' được Việt Nam, báo Trung Quốc vẫn mất niềm tin vào đội nhà tại giải U23 Dubai ảnh 1

Theo lịch thi đấu ban đầu, U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Iraq và Trung Quốc ở giải Dubai Cup 2022. Tuy nhiên ngày 4/3, BTC giải đã bất ngờ thay đổi một số cặp đấu. Cụ thể, U23 Việt Nam sẽ không gặp Trung Quốc nữa mà thay vào đó sẽ lần lượt đối đầu với U23 Iraq và Croatia vào ngày 23 và 26/3. Trong khi đó, U23 Trung Quốc sẽ lần lượt chạm trán UAE và Thái Lan.

Một số nguồn tin từ Trung Quốc cho rằng, sở dĩ có sự thay đổi đột ngột như vậy là do LĐBĐ Trung Quốc đã tác động lên phía BTC. Họ lo sợ sẽ một lần nữa để thua và bị làm bẽ mặt bởi các cầu thủ Việt Nam nên mới yêu cầu đổi cặp đấu.

Tuy vậy theo tờ Sohu, dù có đổi đối thủ, U23 Trung Quốc cũng khó có cơ hội thắng trước các đội còn lại như Thái Lan hay UAE. Hiện tại U23 Thái Lan đang nghiêm túc chuẩn bị cho Dubai Cup sắp tới. Họ xem đây là cơ hội tốt để "Voi chiến" rà soát lực lượng trước hai giải đấu quan trọng là SEA Games (tháng 5) và U23 châu Á (tháng 6).

Theo báo giới xứ chùa vàng, U23 Thái Lan sẽ sẽ triệu tập đội hình mạnh nhất để sang Dubai. Đáng chú ý trong đó có 5 cầu thủ thi đấu ở châu Âu là Thanawat Suengchitthawon (Leicester City), Benjamin Davis (Oxford United), Channarong Promsrikaew (Union Adarve), Jonathan Khemdee (Odense), Jude Bell (Chelsea). Những cầu thủ này được ca ngợi là thế hệ vàng của bóng đá Thái Lan sau những Chanathip hay Teerasil Dangda.

Sohu cũng thừa nhận công tác xây dựng bóng đá trẻ của Việt Nam và Thái Lan hiện nay hoàn toàn vượt trội so với Trung Quốc. Trong khi đó lứa cầu thủ trẻ nước này rất ít được thi đấu ở nước ngoài, vì vậy khi phải đối đầu với Việt Nam hay Thái Lan nhiều khả năng sẽ thua đậm.

Trong những năm qua, bóng đá Trung Quốc liên tiếp phải nhận những thất bại trước các đội trẻ của Việt Nam và Thái Lan. Hồi 2013, Trung Quốc từng thua 1-5 trước U23 Thái Lan trong trận giao hữu trên sân nhà Hefei. Những người lập công bên phía Thái Lan là Adisak Kraisorn (cú đúp), Chanathip Songkrasin, Pokklaw Ana và Sarawut Masuk.

Trong khi đó, vào tháng 3/2019, tại giải U19 Quốc tế tổ chức ở Nha Trang, U19 Trung Quốc thua U19 Việt Nam 0-1. Tháng 9 cùng năm, U22 Trung Quốc tiếp tục thua U22 Việt Nam 0-2 tại Hồ Bắc.

MỚI - NÓNG