Oman sẽ ưu tiên thử nghiệm khi làm khách của đội tuyển Việt Nam tại Mỹ Đình

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tờ Daily Oman cho hay sau khi đội tuyển Oman hết cơ hội dự vòng chung kết World Cup 2022, huấn luyện viên Branko Ivankovic “bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về kế hoạch thử nghiệm nhằm chuẩn bị cho Asian Cup 2023”.
Oman sẽ ưu tiên thử nghiệm khi làm khách của đội tuyển Việt Nam tại Mỹ Đình ảnh 1

Với 8 điểm, đứng thứ 4 ở bảng B và kém Australia đứng trên tới 7 điểm, ĐT Oman đã hết cơ hội cạnh tranh vị trí thứ 3 để giành suất đá play-off khu vực, qua đó nuôi hy vọng tới World Cup bằng cửa play-off liên lục địa.

Lúc này, họ thậm chí có thể bị Trung Quốc và cả Việt Nam qua mặt ở 2 trận đấu còn lại của vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á. Nhưng bất chấp thực tế đó, HLV Ivankovic vẫn sẽ ưu tiên thử nghiệm trong đợt tập trung sắp tới. Ông sẽ không quá tập trung vào kết quả ở chuyến làm khách tại Việt Nam. Thay vào đó, nhà cầm quân này ưu tiên tìm kiếm các gương mặt mới.

Tờ Daily Oman cho hay đội bóng này sẽ hội quân từ ngày 15/3 trong một đợt “cắm trại” gồm nhiều cầu thủ trẻ. Ở đó, họ sẽ thi đấu khép kín để tuyển chọn ra các gương mặt triển vọng, có thể sử dụng trong 2 trận gặp Việt Nam (24/3) và Trung Quốc (29/3).

Oman sẽ ưu tiên thử nghiệm khi làm khách của đội tuyển Việt Nam tại Mỹ Đình ảnh 2

Tiến Linh trong trận gặp Oman ở lượt đi

Daily Oman viết: “Đội tuyển quốc gia sẽ bắt đầu một giai đoạn mới bằng cách bổ sung các nhân tố trẻ, theo dõi họ và trao cơ hội cho họ trong các trận đấu sắp tới. Mặt khác, chỉ còn hơn 1 năm nữa AFC Asian Cup 2023 tại Trung Quốc sẽ diễn ra.

Đây là giải đấu quan trọng nhất châu Á, các đội thi đấu vòng loại World Cup cũng phải chuẩn bị tìm hiểu đối thủ. Trong đó, 12 đội dự vòng loại cuối sẽ chắc chắn có tên. Do vậy, khả năng Oman gặp lại những Việt Nam hay Trung Quốc là hoàn toàn có thể xảy ra".

Bởi vậy, hoàn toàn có khả năng ĐT Oman sẽ không sử dụng đội hình mạnh nhất khi làm khách của Việt Nam vào tối 24/3. Đây sẽ là trận đấu họ đặt niềm tin vào lứa cầu thủ còn non kinh nghiệm như Al-Alawi, Al-Aghbari, Al-Ghafri... Và đó có thể là hy vọng để ĐT Việt Nam đòi lại món nợ thua 1-3 ở lượt đi.

MỚI - NÓNG