Ai là tư lệnh ngành thể thao?

0:00 / 0:00
0:00
Tổng cục TDTT sau hơn 1 năm chưa có Tổng cục trưởng mới khi ông Vương Bích Thắng (phải) nghỉ hưu. (ảnh Huỳnh Huỳnh)
Tổng cục TDTT sau hơn 1 năm chưa có Tổng cục trưởng mới khi ông Vương Bích Thắng (phải) nghỉ hưu. (ảnh Huỳnh Huỳnh)
TPO - Ngành thể thao đang đứng trước những nhiệm vụ rất quan trọng nhưng chưa xác định được “thủ lĩnh” xứng tầm, có đủ niềm tin với người trong giới.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của ngành thể thao sắp tới chính là tổ chức thành công Đại hội thể thao Đông Nam Á, SEA Games 31. Đại hội sẽ diễn ra vào tháng 5 tới trong bối cảnh dịch COVID-19 hiện vẫn rất phức tạp, khó khăn về tài chính.

Chia sẻ với người viết, nhiều lãnh đạo, cán bộ Tổng cục TDTT thời gian qua đều bày tỏ những lo lắng liên quan đến công tác chuẩn bị, từ cơ sở vật chất, trang thiết bị đến lực lượng VĐV….Do dịch COVID-19, nhiều hạng mục trong kế hoạch không thể triển khai kịp tiến độ như mong muốn. Rất may là thời gian gần đây, công tác chuẩn bị cho SEA Games 31 đang dần nhúc nhích, hoàn thiện.

Một chuyện vừa xảy ra trước khi SEA Games 31 khởi tranh được nhiều người nhắc, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên vừa thông báo sẽ không dự tranh đại hội. Trước đó, đã có rất nhiều vấn đề xảy ra xoanh quanh quá trình tập luyện, thi đấu của Ánh Viên và kình ngư Quân đội cho biết sẽ nghỉ ĐTQG. Lãnh đạo ngành thể thao đã khẳng định sẽ thuyết phục Ánh Viên đổi ý. Ai cũng rõ với môn bơi lội Việt Nam, Ánh Viên xứng đáng là tượng đài, có nhiều đóng góp cực lớn cho thể thao Việt Nam.

Rốt cuộc Ánh Viên vẫn nghỉ.

Ai là tư lệnh ngành thể thao? ảnh 1
Ánh Viên tuyên bố không tham dự SEA Games 31 trên sân nhà

Ai đủ tầm xử lý các vấn đề của ngành thể thao trong thời gian tới?

Nhắc chuyện này vì từ hồi tháng 9/2020, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng nghỉ hưu. Từ đó đến nay, ngành thể thao vẫn không thể tìm ra được người mới. Năm vừa qua ngành thể thao đã triển khai công tác bổ nhiệm Tổng cục trưởng mới nhưng chưa xong và lại tạo ra nhiều lời bàn ra tán vào. Tổng cục TDTT hiện thời vẫn chỉ được phụ trách bởi Phó Tổng cục trưởng Trần Đức Phấn, đã quá tuổi bổ nhiệm cương vị Tổng cục trưởng theo quy định.

Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, thể thao đang khiến những người quan tâm hết sức lo lắng.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.