Đến Dubai trốn dịch, cựu tiền vệ Arsenal bị sa thải

Samir Nasri bị Anderlecht sa thải vì tự ý cắt đứt mọi liên lạc.
Samir Nasri bị Anderlecht sa thải vì tự ý cắt đứt mọi liên lạc.
TPO - Samir Nasri đã trả giá đắt khi cùng gia đình tới Dubai (UAE) để tạm lánh dịch COVID-19 và cắt đứt mọi liên lạc với CLB chủ quản. Theo đó, ban lãnh đạo Anderlecht đã rất tức giận và quyết định thanh lý hợp đồng với cựu tiền vệ Arsenal và đội tuyển Pháp này.

Do dịch COVID-19 bùng phát tại châu Âu nói chung và tại Bỉ nói riêng, vậy nên cách đây 2 tuần, LĐBĐ Bỉ và Ban tổ chức giải VĐQG nước này đã quyết định kết thúc sớm mùa giải 2019/2020. Theo đó, họ công nhận kết quả sau vòng 29, đồng nghĩa Club Brugge trở thành nhà tân vô địch, còn Waasland-Beveren ngậm ngùi xuống hạng.

Giải đấu số 1 nước Bỉ kết thúc sớm không đồng nghĩa cầu thủ các đội có thể tự do nghỉ ngơi, du lịch, đặc biệt trong bối cảnh dịch COVID-19. Từ thời điểm các giải đấu phải tạm hoãn, nhiều CLB, trong đó có Anderlecht đã yêu cầu các cầu thủ phải báo cáo với đội bóng về lịch trình đi lại cũng như quá trình tập luyện hàng ngày.

Tuy nhiên, Samir Nasri đã chống lệnh khi cắt đứt liên lạc với đội bóng chủ quản. Theo tiết lộ, cựu tiền vệ Arsenal đã cùng gia đình tới Dubai (UAE) để tránh dịch và không gửi thông tin cho Ban lãnh đạo Anderlecht, bất chấp đội bóng Bỉ đã nhiều lần nhắn tin và gửi mail để tìm hiểu nguyên nhân. Quá tức giận trước hành động vô kỷ luật của Nasr, Ban lãnh đạo đã quyết định sa thải tiền vệ này.

Người phát ngôn của Anderlecht cho biết, hành vi của Nasri là không thể chấp nhận và làm gương xấu cho các cầu thủ trẻ.

Mùa Hè năm ngoái, Nasri gia nhập Anderlecht theo lời kêu gọi của trung vệ Vincent Kompany, người đang thi đấu và cũng là kiêm HLV trưởng CLB này, đồng thời cũng là đồng đội cũ của anh tại Man City. Sau 8 lần ra sân trên mọi đấu trường, cầu thủ người Pháp đã ghi được 2 bàn thắng và chưa để lại dấu ấn nào rõ nét.

Còn nhớ trong quá khứ, Nasri từng bị UEFA treo giò 18 tháng vì vi phạm quy định chống doping trong thể thao. Khi đó, ngôi sao 32 tuổi này khoác áo Sevilla theo hợp đồng cho mượn từ Man City.

Sau khi hết hạn treo giò, Nasri gia nhập West Ham vào tháng 1/2019 nhưng không tìm được chỗ đứng và sau đó chuyển đến Anderlecht.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.