NATO tuyên bố sẽ tiếp tục mở rộng quy mô, dù Nga muốn hay không

0:00 / 0:00
0:00
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky họp báo chung sau cuộc gặp hôm 16/12. Ảnh: Ruptly
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky họp báo chung sau cuộc gặp hôm 16/12. Ảnh: Ruptly
TPO - Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ tiếp tục mở rộng quy mô dù Nga muốn hay không, Tổng thư ký Jens Stoltenberg tuyên bố, đồng thời khẳng định khối quân sự này không gây ra bất cứ mối đe doạ nào.

Phát biểu trong cuộc họp báo hôm 16/12, ông Stoltenberg đề cập đến khả năng Ukraine trở thành thành viên của NATO - điều mà Kiev luôn mong mỏi nhưng bị Nga phản đối kịch liệt.

Tổng thư ký Stoltenberg khẳng định việc Ukraine có gia nhập NATO hay không sẽ phụ thuộc vào các quốc gia thành viên và lãnh đạo khối, không liên quan đến Mátxcơva. Đại diện NATO cam kết sẽ không thoả hiệp với Nga, dù Mátxcơva đã yêu cầu khối quân sự do Mỹ đứng đầu rút lại lời mời Ukraine gia nhập liên minh hồi năm 2008.

Khi được hỏi liệu NATO có tiếp tục mở rộng quy mô hay không, ông Stoltenberg cho biết: “Chúng tôi vẫn đang mở rộng. Chúng tôi đã kết nạp Montenegro và Bắc Macedonia, bất chấp sự phản đối của Nga.”

Ông cũng nhấn mạnh NATO đang tích cực hỗ trợ Ukraine về mặt quân sự. “Các quốc gia NATO đang tham gia huấn luyện quân đội Ukraine. Họ đang tiến hành các cuộc tập trận chung và hỗ trợ về công nghệ quân sự. Sự hỗ trợ của NATO đối với Ukraine không phải là mối đe doạ đối với Nga.”

Tổng thư ký Stoltenberg tiết lộ mối quan hệ đối tác với Ukraine sẽ là nội dung chính trong chương trình nghị sự tại hội nghị thượng đỉnh NATO sắp tới ở Madrid (Tây Ban Nha) vào tháng 6/2022.

Trong một diễn biến liên quan, Washington mới đây đã điều một phi đội F-15 đến Romania để tuần tra khu vực gần biên giới Nga trong khuôn khổ sứ mệnh của NATO nhằm ngăn chặn tầm ảnh hưởng của Mátxcơva ở Biển Đen.

Theo RT, nhóm máy bay F-15E Strike Eagle từ Phi đội Máy bay chiến đấu 336 của Mỹ đã hạ cánh xuống sân bay Campia Turzii ở miền trung Romania hôm 15/12.

Các tiêm kích này sau đó sẽ cất cánh từ căn cứ không quân của Romania gần Biển Đen để thực hiện hoạt động tuần tra không phận cùng với các máy bay chiến đấu của Romania và Eurofighter Typhoon của Ý, NATO cho biết.

Sự xuất hiện của máy bay Mỹ sẽ giúp khối quân sự phương Tây nâng cao khả năng răn đe quân sự trong khu vực Biển Đen, theo tướng Joel Carey - Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Không quân NATO.

Từ năm 2014, NATO bắt đầu tăng cường các chuyến bay giám sát và tuần tra trên không gần biên giới phía tây của Nga, như một phần của hoạt động “tăng cường kiểm soát trên không”.

NATO và Nga đã theo dõi chặt chẽ các chuyến bay quân sự của nhau và thường xuyên cáo buộc lẫn nhau có các động thái nguy hiểm.

Hồi đầu tháng này, cơ quan hàng không dân dụng Nga cho biết một máy bay chở khách khi đi qua Biển Đen đã buộc phải thay đổi độ cao để tránh va chạm với một máy bay do thám của NATO.

Căng thẳng giữa Nga với NATO đang gia tăng trong những tuần gần đây khi các quan chức và phương tiện truyền thông phương Tây cho rằng Mátxcơva đang tăng cường hiện diện quân sự ở biên giới với mục đích xâm lược Ukraine.

Trong cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 16/12, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói rằng “bất kỳ hành động gây hấn nào nữa đối với Ukraine sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng”.

Nga từng nhiều lần bác bỏ cáo buộc lên kế hoạch tấn công nước láng giềng. Tổng thống Vladimir Putin bày tỏ mong muốn NATO cam kết không di chuyển cơ sở hạ tầng quân sự của mình đến gần biên giới Nga.

Theo RT
MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.