TPO - Cục Điều tiết Điện lực - Bộ Công Thương cho biết, để chuẩn bị cho mùa khô sắp tới, từ ngày 4-10/3 đã huy động cao nguồn nhiệt điện than, điện khí và năng lượng tái tạo để tiết kiệm nước cho thuỷ điện, sẵn sàng cho mùa khô sắp tới.
TPO - Nhiều nhà đầu tư, các tổ chức quốc tế và các tập đoàn FDI lớn như Samsung, Apple, Heineken, Google, Nike… đã gửi thư tới Chính phủ, Bộ Công Thương thể hiện sự ủng hộ với cơ chế thỏa thuận trực tiếp giữa bên sản xuất điện và bên có nhu cầu mua điện về việc mua bán điện mà không thông qua các công ty điện lực của EVN.
TPO - Ông Dương Văn An - Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận - cho biết, quy hoạch tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được ban hành sau khi tỉnh hoàn thành việc tổng kết 30 năm tái lập, rút ra rất nhiều bài học kinh nghiệm qua quá trình phát triển. Từ một tỉnh có rất nhiều khó khăn, thiếu thốn, được người dân khái quát bằng 3 từ “khó, khô, khổ” nhưng bằng nhiều quyết tâm, Bình Thuận đã vượt khó đi lên.
TPO - Cục Điều tiết Điện lực - Bộ Công Thương cho biết, trong các ngày nghỉ Tết Nguyên đán, lượng điện tiêu thụ trên toàn quốc ở mức rất thấp. Các nhà máy nhiệt điện than, năng lượng tái tạo được huy động tối đa trong bối cảnh nước về các hồ thuỷ điện miền Bắc đang rất thấp.
TPO - Thủ tướng yêu cầu EVN chủ động tích cực, kịp thời hơn nữa việc mua bán điện, nhất là năng lượng tái tạo theo quy luật thị trường và tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ, không để lãng phí nguồn lực xã hội.
Có thể nói việc chuyển đổi sang 100% năng lượng tái tạo vừa là điều kiện cần vừa là động lực cho sự phát triển bền vững đó. Trên thực tế, chuyển đổi sang 100% năng lượng tái tạo không chỉ đơn giản là thay thế năng lượng hóa thạch bằng các nguồn năng lượng tái tạo trong hệ thống năng lượng mà còn cần nhiều nỗ lực hơn thế nữa.
Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 8 khóa XII “Về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, một trong những kết quả đáng ghi nhận mà các bộ, ngành và địa phương đã nỗ lực tổ chức thực hiện là năng lượng tái tạo, các ngành kinh tế biển mới có bước phát triển.
TPO - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có thông điệp mạnh mẽ với chủ đề “Chung ý chí, quyết tâm cao và hành động quyết liệt hướng tới một Châu Á phát triển phát thải ròng bằng không”.
TPO - Theo thông tin của Tiền Phong, Công ty Mua bán điện thuộc Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) đã có Văn bản xin thu hồi 3 văn bản đề xuất liên quan đến các dự án năng lượng tái tạo mà công ty này đã gửi trước đó, bao gồm Văn bản số 10418, 10421, 10461.
TPO - Ngày 8/12, Công ty Mua bán điện thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) có Văn bản số 10461 gửi EVN đề xuất điều chỉnh giá mua điện đối với các nhà máy điện gió và mặt trời đã có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu sau ngày công nhận vận hành thương mại và trong thời hạn được hưởng giá điện ưu đãi.
TPO - Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý với lãnh đạo các tập đoàn sản xuất năng lượng tái tạo lớn trên thế giới rằng, giá điện phải hài hòa cho cả 2 phía và phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội của Việt Nam.
TPO - Quốc hội yêu cầu có giải pháp kiểm soát chặt chẽ, xử lý nghiêm tình trạng sở hữu chéo của tổ chức, cá nhân trong hoạt động tín dụng, tình trạng doanh nghiệp “sân sau” của tổ chức tín dụng.
TP - Là một doanh nghiệp đề cao trách nhiệm xã hội, Unilever Việt Nam liên tục triển khai hàng loạt chương trình thúc đẩy phát triển xanh và bền vững từ môi trường đến con người. Đến nay, Unilever Việt Nam cũng là doanh nghiệp FDI hiếm hoi ở Việt Nam đạt mục tiêu phát thải ròng bằng “0” trong toàn bộ hoạt động của mình, phù hợp với định hướng phát triển của Chính phủ.
TPO - Người đứng đầu Chính phủ khẳng định Việt Nam sẽ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các nhà đầu tư trong bất cứ hoàn cảnh nào. "Chúng tôi cam kết các bạn đầu tư vào Việt Nam sẽ thành công, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ cao, kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, kinh tế chia sẻ, chuyển đổi số…" - Thủ tướng nhấn mạnh.
TPO - Lãnh đạo một số tỉnh thành đề nghị được “nới room” đối với các nguồn năng lượng tái tạo như điện mặt trời áp mái, điện sinh khối, điện sản xuất từ rác để đáp ứng nhu cầu rất lớn của doanh nghiệp khu công công nghiệp, cũng như các dự án được doanh nghiệp đăng ký đầu tư trên địa bàn.
TPO - Bộ Công Thương cho hay khi khảo sát 95 dự án năng lượng tái tạo thì có 24 dự án muốn mua bán điện trực tiếp, không qua EVN; 17 chủ đầu tư khác đang cân nhắc về khả năng tìm, ký hợp đồng trực tiếp với khách hàng.
TPO - Là một nữ sinh theo đuổi ngành Kỹ thuật Điện - Đại học Bách khoa Hà Nội, Lê Thị Minh Liên (sinh năm 2002) nhận thức được rằng bản thân càng phải kiên trì và nỗ lực hơn nữa thì mới có thể tỏa sáng. Cô gái gốc Thanh Hóa từng đạt Giải thưởng Sinh viên tiêu biểu trong nghiên cứu khoa học và sáng tạo, Học bổng Quỹ Châu Á dành cho nữ sinh, cùng nhiều thành tích ấn tượng khác.
TPO - Phan Văn Long là cựu sinh viên khóa 63, chuyên ngành Hệ thống Điện, Trường Điện – Điện tử, Đại học Bách khoa Hà Nội. Với nhiều thành tích xuất sắc trong công việc, học tập, nghiên cứu ở lĩnh vực năng lượng tái tạo, Long là gương mặt tiêu biểu truyền nguồn động lực phấn đấu không ngừng đến các bạn trẻ.
TPO - Trần Như Thao (sinh năm 2000) ở tuổi 19 phải đứng trước “ngưỡng cửa cuộc đời”, anh có khá nhiều lựa chọn để bước vào một giảng đường đại học mới. Thao quyết định chọn trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội để học tập, gửi gắm những năm tháng tuổi trẻ. 4 năm đại học không phải quá dài, nhưng đó cũng đủ để anh "từ một người hướng nội tự ti đến một người giàu kinh nghiệm, tích cực trong các hoạt động Đoàn, Hội".
TPO - Ngày 20/9, tại Hà Nội, Đại sứ quán Đức tại Việt Nam chủ trì Hội thảo “Chuyển dịch năng lượng công bằng - Cơ hội cho thị trường lao động Việt Nam? Góc nhìn của Đức và Việt Nam về nhu cầu lao động và kỹ năng".
TPO - Ngày 5/9, Bộ Công Thương cho biết, hiện mới có 20 dự án điện tái tạo chuyển tiếp, được vận hành thương mại, phát lên lưới. Dù đã được gỡ khó, hàng chục doanh nghiệp hiện vẫn thiếu hồ sơ pháp lý theo quy định.
TPO - Đề án triển khai Tuyên bố chính trị thiết lập quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng đặt ra nhiệm vụ về đàm phán việc dừng đầu tư vào các nhà máy nhiệt điện than chậm tiến độ, cũng như đóng cửa các nhà máy cũ, kém hiệu quả.
TPO - Theo phương án được Bộ Công Thương xây dựng trình Thủ tướng, các doanh nghiệp sử dụng điện lớn sẽ có thể mua, bán điện trực tiếp với đơn vị phát điện từ năng lượng tái tạo thông qua đường dây riêng, không do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) quản lý.
TPO - Đoàn giám sát lưu ý 2 nội dung Chủ tịch Quốc hội đề nghị quan tâm là danh mục các văn bản cần hủy bỏ, sửa đổi và danh mục các dự án năng lượng trọng điểm chậm tiến độ, khó khăn, vướng mắc và đề xuất hướng xử lý.
TPO - Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công Thương sớm hoàn thiện, trình ban hành cơ chế thí điểm mua, bán điện trực tiếp (DPPA) giữa đơn vị phát điện từ năng lượng tái tạo và khách hàng sử dụng điện lớn để đẩy nhanh các dự án chuyển đổi năng lượng công bằng.
TPO - Trong điều kiện khó khăn nhất phải điều tiết cắt giảm điện, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu EVN phải tổ chức thực hiện theo đúng quy định và có giải pháp giảm thiểu tác động đến hoạt động sản xuất, đời sống của nhân dân.
TPO - Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bến Tre và tỉnh Trà Vinh về triển khai dự án Nhà máy sản xuất hydro xanh tại Việt Nam. Bộ trưởng đề nghị hai tỉnh cần có báo cáo đề xuất với Chính phủ về dự án này. Đây là dự án có tính tiên phong, cần có những cơ chế chính sách hỗ trợ của nhà nước và địa phương...
TPO - Các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực chuyển dịch năng lượng ở Úc và Việt Nam đang hợp tác để chia sẻ chuyên môn và kinh nghiệm nhằm tăng cường sản xuất năng lượng xanh, đảm bảo nguồn cung năng lượng và đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.
Sáng 26/5, Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam và Tạp chí Môi trường và Cuộc sống cùng sự đồng hành của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức Diễn đàn “Điện gió và mục tiêu Net Zero vào năm 2050”.