Nạn đào trộm đất đồi uy hiếp đường dây 500 kV

0:00 / 0:00
0:00
TP - Tuyến trụ đường điện cao thế 500kV đi qua vùng đồi núi xã Lộc Bổn (huyện Phú Lộc, giáp ranh thị xã Hương Thủy, TT-Huế) có nguy cơ bị uy hiếp, gây mất an toàn vận hành do nạn khai thác đất lậu diễn ra ngang nhiên.

Thông tin từ cơ quan Truyền tải Điện TT-Huế cho biết, đơn vị này vừa có văn bản đề nghị các đơn vị liên quan và chính quyền địa phương tiến hành kiểm tra, xác minh tổ chức, cá nhân khai thác đất trái phép tại khu vực gần móng trụ điện cao thế 500kV thuộc xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc, để có biện pháp ngăn chặn, xử lý.

Nạn đào trộm đất đồi uy hiếp đường dây 500 kV ảnh 1

“Đất tặc” đào múc phá nát cả một ngọn đồi, tiến gần chân trụ đường dây điện cao thế 500kV, nguy cơ uy hiếp công trình an ninh quốc gia

Tiếp xúc với người dân sống dọc tỉnh lộ 15, bà con cho biết, việc khai thác đất lậu diễn ra trong một thời gian dài, nhưng không bị ngăn chặn, xử lý kịp thời. Hậu quả, tại khai trường đất lậu vốn là khu vực trồng cây lâm nghiệp, tạo rừng, đã có hàng chục nghìn khối đất đồi làm vật liệu san lấp bị lấy đi.

Vị trí khai thác ngổn ngang, không được khắc phục, hoàn thổ, thiếu đồng nhất về mặt bằng gây nguy cơ sạt lở đất, ảnh hưởng an toàn giao thông tỉnh lộ 15 và uy hiếp công trình an ninh quốc gia là lưới điện cao áp 500kV (vị trí trụ 1538, đường dây 574 Vũng Áng - 575 Đà Nẵng).

Điều đáng nói, khi mới phát hiện, người dân đã phản ánh với chính quyền địa phương và Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh Huế (Hue-S) về tình trạng khai thác đất trái phép tại xã Lộc Bổn để lực lượng chức năng có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời.

Tuy nhiên, vấn nạn này vẫn diễn ra ngang nhiên như chốn không người. Việc khai thác không chỉ lén lút vào đêm tối mà còn diễn ra công khai cả ban ngày, ngay tuyến đường tỉnh có nhiều phương tiện qua lại.

“Nhận tin báo, tôi cho anh em kiểm tra, vì đây là vùng giáp ranh. Tuy nhiên, khu vực khai thác đất lại thuộc địa bàn Lộc Bổn, nên tôi đã nhắn tin cho lãnh đạo xã bên để họ kiểm tra, xử lý. Còn bên đó giải quyết thế nào tôi không rõ. Điều khiến dân địa phương lo lắng là xe chở đất lậu chạy trên tỉnh lộ 15 (tuyến Thủy Phù - Phú Sơn) thường quá tải, chạy ẩu, nguy cơ làm đường sớm xuống cấp, tiềm ẩn tai nạn giao thông”, ông Lê Hữu Trí, Chủ tịch UBND xã Thủy Phù (thị xã Hương Thủy), cho hay.

Dù tình trạng khai thác đất đồi trái phép diễn ra nhiều ngày, trên quy mô lớn, nguy cơ xâm hại công trình an ninh quốc gia, nhưng theo ông Bạch Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND xã Lộc Bổn, lực lượng chức năng qua tiến hành kiểm tra vẫn chưa phát hiện đối tượng, phương tiện khai thác cụ thể.

“UBND xã đã chỉ đạo Công an xã phối hợp các ban, ngành liên quan xây dựng kế hoạch tuần tra, mật phục để xử lý nếu phát hiện vi phạm”, ông Thanh thông tin.

MỚI - NÓNG