Long An

Ngang nhiên khai thác đất trái phép sau lưng trụ sở UBND huyện

0:00 / 0:00
0:00
TPO - "Xe ben chạy đầy đường, bùn sình, bụi mù rất kinh. Chúng tôi bức xúc lắm nhưng không biết phải làm sao"-người dân địa phương bức xúc trước tình trạng khai thác khoáng sản (đất) trái phép diễn ra tại Long An, cụ thể là khu vực gần Trung tâm hành chính huyện Mộc Hoá.

Ngang nhiên khai thác khoáng sản trái phép

Vị trí đầu tiên, theo ghi nhận của phóng viên, là hầm khai thác đất trái phép có diện tích khoảng 2 ha do công ty Đ.A.C triển khai khoảng một năm trở lại đây thuộc địa phận xã Tân Thành, nằm ngay sau lưng khu hành chính của huyện Mộc Hoá và cách trụ sở UBND huyện chỉ vài trăm mét.

Ngang nhiên khai thác đất trái phép sau lưng trụ sở UBND huyện ảnh 1
Vị trí hầm khai thác đất trái phép của công ty Đ.A.C nằm rất gần Trung tâm Hành chính huyện Mộc Hoá.

Theo người dân địa phương, mỗi ngày hầm đất này khai thác khoảng 10 xe đất san lấp, mỗi xe 10m3 đất, giá bán từ 1 - 1,2 triệu đồng/xe. Để qua mặt cơ quan chức năng, chủ hầm thường hoạt động vào ban đêm hoặc những ngày cuối tuần.

Hầm này được khai thác từ rất lâu, nhiều vị trí khai thác sâu gần 10m. Xung quanh hầm, nhiều đống đất đã khai thác được tập kết để chờ đưa đi tiêu thụ. Dọc hai bên đường vào hầm, đất đai vương vãi khắp nơi và lúc nào cũng có người cảnh giới.

Ngang nhiên khai thác đất trái phép sau lưng trụ sở UBND huyện ảnh 2

Hầm khai thác của công ty Đ.A.C.

Cách trụ sở UBND huyện Mộc Hóa hơn 2km, một hầm khác, rộng hơn 3 héc ta cũng đang được khai thác rầm rộ. Hầm đất này nằm thuộc địa bàn xã Bình Phong Thạnh và khai thác khối lượng lớn hơn nhiều so với hầm gần trụ sở UBND huyện.

Ngang nhiên khai thác đất trái phép sau lưng trụ sở UBND huyện ảnh 3

Đống đất cao hơn đầu người tại hầm đất xã Bình Phong Thạnh.

Ngay sát hầm đất, một "núi" đất đã khai thác với khối lượng hàng ngàn m3 đất đang chờ vận chuyển đi tiêu thụ.

Hầm này hiện có chiều sâu lên khoảng 10m. Mỗi ngày có hàng chục máy xúc đất và xe chuyên dụng để chở đất từ hầm khai thác đến các vị trí tập kết.

Theo một số người dân địa phương, hầm diện tích 3 héc ta này do doanh nghiệp L.V.B khai thác từ đầu năm đến nay, mỗi ngày khai thác 30 - 40 xe đất để bán cho các đơn vị san lấp.

"Xe ben chạy đầy đường, bùn sình, bụi mù rất kinh. Chúng tôi bức xúc lắm nhưng không biết phải làm sao", một người dân địa phương bày tỏ.

Ngang nhiên khai thác đất trái phép sau lưng trụ sở UBND huyện ảnh 4

Hầm đất nằm trên địa bàn xã Bình Phong Thạnh có diện tích hơn 3 héc ta.

Tất cả đều khai thác trái phép

Từ thông tin phóng viên Tiền Phong cung cấp, Sở Tài Nguyên và Môi trường Long An đã thành lập đoàn thanh tra, kiểm tra hai hầm khai thác đất trên. Hiện, Sở này đang tiến hành giám định tỉ lệ vi phạm của hai hầm đất trên để tiến hành xử lý theo quy định pháp luật

Ngang nhiên khai thác đất trái phép sau lưng trụ sở UBND huyện ảnh 5

Sở Tài Nguyên và Môi trường Long An đã thành lập đoàn thanh tra, kiểm tra hai hầm khai thác đất.

Trao đổi với Tiền Phong, ông Võ Minh Thành, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Long An khẳng định: "Hiện nay, trên địa bàn huyện Mộc Hoá không đơn vị nào được cấp phép khai thác khoáng sản. Tất cả doanh nghiệp đang khai thác khoáng sản đều là vi phạm pháp luật. Dù cá nhân, doanh nghiệp nào múc một xúc đất từ lòng đất lên cũng là vi phạm pháp luật".

Ông Thành cho hay, thời gian qua, Sở chưa kịp thời phát hiện hai hầm đất khai thác trái phép tại huyện Mộc Hoá. Tuy nhiên, ngay sau khi có thông tin, Sở đã tiến hành các biện pháp ngăn chặn kịp thời, đảm bảo không để thất thoát tài nguyên khoáng sản trên địa bàn.

"Để hai hầm đất trên khai thác trái phép, trách nhiệm là của UBND huyện và UBND xã. Tuy vậy, Sở cũng có một phần trách nhiệm về việc thiếu kiểm tra, không kịp thời phát hiện, xử lý", Giám đốc Sở TNMT Long An thừa nhận.

Thời gian qua, Sở cũng đã tăng cường nhiều biện pháp nhằm ngăn chặn tình trạng khai thác khoáng sản trên địa bàn. Một số đơn vị khai thác có dấu hiệu hình sự đã được Sở chuyển hồ sơ qua cơ quan công an để đề nghị xử lý.

Tháng 1/2022, qua công tác kiểm tra, Sở cũng phát hiện một hầm khai thác đất trái phép xã Bình Thạnh, huyện Mộc Hoá và đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ để chuyển qua công an xử lý.

"Vừa qua, huyện Mộc Hoá, Tân Hưng, Thạnh Hoá... cũng có đề xuất xin UBND tỉnh tạo điều kiện để huyện vừa lập thủ tục xin cấp phép vừa khai thác đất tại một số hầm đất. Các hồ sơ này đang được rà soát nên việc các doanh nghiệp tự khai thác là không phù hợp quy định pháp luật. Về việc cấp phép cho các đơn vị khai thác khoáng sản, ngoài UBND tỉnh, không đơn vị nào được cấp phép", ông Thành cho hay.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.