Dưới đường điện cao thế 500kV Bắc - Nam: Rầm rộ khai thác đất trái phép

0:00 / 0:00
0:00
TP - Một diện tích đất khá lớn nằm gần đường điện cao thế 500kV Bắc-Nam qua vùng gò đồi thôn Xuân Khê, xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong (Quảng Trị) đã bị một số đối tượng đào bới tan hoang để lấy đất bán trái phép cho việc san lấp mặt bằng của một số dự án trên địa bàn.

Dọc con đường đất vào Xuân Khê hằn rõ những vết xe chạy, nhiều đoạn tạo thành rãnh dọc sâu. Khu vực khai thác cách đường Hai Bà Trưng (DT.579) non 3 cây số và rộng hàng ngàn mét vuông, chung quanh trồng cây keo tràm. Khu đất khai thác nằm giữa 2 đường dây điện cao thế 500kV Bắc-Nam, luôn có người cảnh giới ở hai đầu đường ra vào. Cả khu gò đồi đã bị cào bóc nham nhở. Nhiều vị trí bị múc sâu ngót 3m, chia thành nhiều lớp.

Dưới đường điện cao thế 500kV Bắc - Nam: Rầm rộ khai thác đất trái phép ảnh 1

Đào bới tan hoang dưới đường điện cao thế 500kV Bắc-Nam

Tầm 10h30, các phương tiện bắt đầu hoạt động rầm rộ. Chiếc máy múc gầm rú hoạt động hết công suất, liên tục đào múc từng gàu lớn đất đổ lên các xe tải đang chực chờ. Chưa đầy 15 phút, có tới 4 xe tải ra vào điểm khai thác đất này. “Ăn no đất”, các xe tải ì ạch bò ra tuyến Tỉnh lộ 579, rồi rẽ phải di chuyển ra Quốc lộ 1 đến nơi đổ đất cho người dân ở khu vực thôn Trà Liên Tây, xã Triệu Giang, huyện Triệu Phong. Qua quan sát nhiều ngày của PV, xe chở đất được khai thác dưới đường điện cao thế 500 kV Bắc-Nam còn về nhiều điểm “đổ hàng” khác như điểm san lấp mặt bằng ở gần cầu Thành Cổ thuộc địa bàn xã Triệu Thượng (Triệu Phong), hay ra khu vực Đông Lương ở thành phố Đông Hà...

Ngày 27/3, chúng tôi cung cấp một số hình ảnh hiện trường đào bới tan hoang lấy đất bán dưới đường điện cao thế 500kV Bắc-Nam đến Chủ tịch UBND huyện Triệu Phong Phan Văn Linh. Ông Linh tiếp nhận phản ánh và cho biết sẽ chỉ đạo UBND xã Triệu Ái tiến hành kiểm tra, xử lý.

Người dân địa phương phản ánh, hoạt động khai thác đất trái phép này đã diễn ra từ lâu, cả ngày lẫn đêm. Chủ yếu tập trung vào lúc rạng sáng, buổi trưa, chiều tối và ngày cuối tuần. Mỗi ngày, bình quân có 60 lượt xe tải ra vào lấy đất. Toàn bộ đất sau khi khai thác được vận chuyển đi nơi khác tiêu thụ.

“ÁO KHOÁC” CẢI TẠO ĐẤT VƯỜN

Theo một số chủ kinh doanh vật liệu, một xe tải chở đất như trên chứa được 8m3 đất. Với giá bán hiện nay, 1m3 đất có giá dao động 65 đến 70 ngàn đồng/m3. Một ngày tầm 60 xe vào “ăn đất” dưới khu vực chân đường điện cao thế. Khu vực khai thác đất trái phép này chỉ cách trụ sở UBND xã Triệu Ái chừng 3 cây số. Chủ tịch UBND xã Triệu Ái, ông Lê Hài cho hay, hiện trên địa bàn xã này không có mỏ đất vật liệu nào được cấp phép khai thác, duy chỉ có một dự án nạo vét lòng hồ Ái Tử. “Còn việc khai thác đất trái phép ở khu vực thôn Xuân Khê dưới đường điện cao thế Bắc - Nam thì chúng tôi chưa nắm được”, ông Hài nói.

Chủ tịch Hài thông tin, hộ bà Mai (ở thôn Kiên Phước, xã Triệu Ái) có nhà nằm khu vực thấp trũng nên làm đơn xin được xây dựng nhà ở vị trí vùng gò đồi nói trên. Nhưng đó là đất rừng chưa chuyển đổi mục đích sử dụng sang đất ở nên xã không đồng ý. Sau đó, bà Mai xin hạ thấp độ cao để cải tạo làm vườn tạp. Xã cho phép bà Mai hạ thấp độ cao vùng gò đồi, chuyển từ chỗ cao xuống chỗ thấp nhưng tuyệt đối không được vận chuyển đất ra khỏi khu vực đó.

MỚI - NÓNG
Đề xuất hơn 42 tỷ đồng khắc phục hậu quả thiên tai ở Hòa Bình
Đề xuất hơn 42 tỷ đồng khắc phục hậu quả thiên tai ở Hòa Bình
TPO - Trong tháng 4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra nhiều đợt mưa giông, lốc, mưa đá kèm gió giật mạnh gây thiệt hại hơn 53 tỷ đồng, đặc biệt những nơi xảy ra thiên tai là địa phương nghèo. Do đó, tỉnh Hòa Bình đã đề xuất Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống thiên tai và các Bộ ngành Trung ương xem xét, hỗ trợ hơn 42 tỷ đồng.