Nậm Xe nghèo khó

Bí thư Tỉnh đoàn Lai Châu Hoàng Thị Thanh Nga khuyên các bạn trẻ không tảo hôn. Ảnh: Trung Hiền.
Bí thư Tỉnh đoàn Lai Châu Hoàng Thị Thanh Nga khuyên các bạn trẻ không tảo hôn. Ảnh: Trung Hiền.
TP - Thiếu úy Tẩn Chởn Quang, dân tộc Dao, Trung đội phó Trung đội Vũ trang Đồn Biên phòng Sin Suối Hồ rồ ga lái chiếc xe máy vượt dốc. Hơn 12 km, chiếc xe cứ bám theo những lối mòn lởm chởm đá gan gà, một bên là núi, một bên là vực sâu thăm thẳm để đưa tôi lên bản Hoàng Liên Sơn 1 (xã Nậm Xe, Phong Thổ, Lai Châu).

Nhiều đoạn tôi chỉ biết nhắm nghiền mắt lại, không dám nhìn đường. Nếu bánh xe vấp vào những tảng đá hay trượt lên những đám rêu trơn thì cả xe và chúng tôi sẽ lao ngay xuống vực...

Bản Hoàng Liên Sơn 1 nằm cheo leo trên núi. Trưởng bản Lều A Phong cho biết: Bản có 71 hộ, 335 nhân khẩu, đa số là người Mông. Đời sống bà con nơi đây còn gặp rất nhiều khó khăn. Đường vào bản, lối lên ruộng nương khó đi. Ngày mưa, hầu hết bà con đều ngồi nhà, đến cái củi cũng rất thiếu để đun nấu. Nguồn nước trồng cấy, gieo hạt luôn thiếu nên thu hoạch chẳng là bao. Nhà nước và các tổ chức xã hội đã giúp bà con trong bản lương thực lúc giáp hạt, quần áo ấm khi đông về nhưng bản vẫn nghèo khó lắm...

Người dân trong bản lục tục kéo nhau đến  nhận quà Tết do Đoàn công tác của TƯ Đoàn trao tặng. Tôi thấy nhiều cô gái trẻ lưng địu con, tay dắt trẻ, gương mặt bơ phờ, hốc hác. Giàng Thị Mào mới 24 tuổi đã có đến 4 đứa con. Vàng Thị Dinh mới 19 tuổi đã có 2 con,  Vàng Thị Mò mới 15 tuổi đã lấy chồng. Nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết vẫn đang diễn ra tại bản miền cao heo hút này. Những đứa trẻ đầu to, mắt trố, thiếu quần áo, chân trần trong giá rét, mắt đỏ quạch, thò lò mũi xanh. Nhiều cô gái trẻ kiệt sức do sinh nở dày...

Nậm Xe nghèo khó ảnh 1

Bản nghèo nên trẻ em ít được quan tâm chăm sóc. Trong ảnh: Chị địu em đến nhận quà tết.

Đại tá Phan Hồng Minh, Phó Chính ủy Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lai Châu cho biết: Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở bản được đảm bảo tốt. Các tổ công tác biên phòng thường xuyên về bản hỗ trợ giúp dân sản xuất, tuyên truyền vận động bà con xây dựng nếp sống mới. Tuy nhiên, nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết vẫn là vấn đề nhức nhối không chỉ ở đây mà còn diễn ra ở nhiều bản làng khác ở Lai Châu. Đại tá Minh cho biết thêm, sắp tới sẽ xây một điểm trường  để trẻ em có chỗ học hành. Hiện tại các hộ dân đang nuôi 30 con bò cái do Tập đoàn Viettel tặng để xóa đói giảm nghèo nhưng thiếu bò đực để phối giống. Sắp tới, các nhà hảo tâm sẽ hỗ trợ 3 con bò đực để luân phiên phối giống, hy vọng giúp bà con có bê nuôi, góp phần thay đổi cuộc sống còn rất nghèo khó.

Trong chuỗi hoạt động của Chương trình “Xuân biên giới Tết hải đảo” tại hai tỉnh Lai Châu và Lào Cai , Đoàn công tác của TƯ Đoàn do Bí thư TƯ Đoàn Nguyễn Anh Tuấn dẫn đầu  cùng Bí thư Tỉnh đoàn Lai Châu Hoàng Thị Thanh Nga  đã vượt núi, băng rừng tới bản Hoàng Liên Sơn 1 trao quà cho bà con, các em học sinh ở đây. Đoàn đã tặng 50 suất quà (mỗi suất 300.000 đồng do Ngân hàng BIDV tài trợ) và nhiều món quà ý nghĩa khác...

MỚI - NÓNG