Ấm tình hành trình Xuân biên giới - Tết hải đảo ở Lào Cai

Bí thư TƯ Đoàn Nguyễn Anh Tuấn trao quà cho học sinh nghèo ở Trường TH Pha Long (Ảnh: Trung Hiền)
Bí thư TƯ Đoàn Nguyễn Anh Tuấn trao quà cho học sinh nghèo ở Trường TH Pha Long (Ảnh: Trung Hiền)
TPO - Ngày 16 - 18/01, tại hai tỉnh Lào Cai và Lai Châu diễn ra chương trình “Xuân biên giới – Tết hải đảo 2016”. Chương trình do T.Ư Đoàn và Báo Tiền Phong phát động.

Ngày 16/01, đoàn công tác do Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn dẫn đầu đã đi thăm, tặng quà, chúc tết cán bộ, đoàn viên và nhân dân huyện Mường Khương (Lào Cai). 

Cùng đi có đại diện Ban TNXP, Ban TN Công nhân và Đô thị T.Ư Đoàn, Báo Tiền phong; Ngân hàng Đầu tư và phát triển (BIDV); Đoàn Thanh niên VNPT, Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Sông Đà.

Tại trụ sở UBND Mường Khương, đoàn công tác đã trao tặng 5 sổ tiết kiệm cho 5 Cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn của huyện (5 triệu đồng/sổ). 

Cầm sổ tiết kiệm trên tay, Cựu TNXP Lèn Nền Sáng, ở tổ dân phố Na Pên (thị trấn Mường Khương) xúc động cho biết, trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước tôi đã tham gia lực lượng TNXP của tỉnh làm đường giao thông từ tỉnh Lào Cai sang tỉnh Yên Bái (giai đoạn 1972 - 1974). 

Ấm tình hành trình Xuân biên giới - Tết hải đảo ở Lào Cai ảnh 1

 Bí thư Đoàn Ngân hàng BIDV chi nhánh Lào Cai Nguyễn Minh Hương trao quà cho các hộ nghèo ở xã Pha Long (Ảnh: Trung Hiền).

“Trở về địa phương, do sức khỏe yếu, tôi đã nghỉ mất sức và cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Hôm nay được nhận sự tri ân của tuổi trẻ tôi rất xúc động và cảm ơn đoàn công tác rất nhiều” ông Sáng nói.

Đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà chúc tết bà con nhân và thanh thiếu niên xã Pha Long (Mường Khương). Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh: Những năm qua, bà con nhân dân xã Pha Long đã có nhiều đóng góp vào hoạt động xây dựng và bảo vệ tổ quốc, xây dựng tình hữu nghị với nước bạn.

“Chúc bà con đón tết với nhiều niềm vui, tiếp tục xây dựng đời sống văn hoá ở địa bàn dân cư, chăm lo học tập cho các em nhỏ, gắn kết chặt chẽ với Bộ đội Biên phòng để từng bước nâng cao đời sống tinh thần, giữ gìn vững chắc biên cương, phên giậu thiêng liêng của Tổ quốc”, anh Tuấn nói. 

Ấm tình hành trình Xuân biên giới - Tết hải đảo ở Lào Cai ảnh 2

 Nữ sinh Việt Nam ấn tượng Nguyễn Nhật Lệ tặng báo Tiền Phong số Tết bìa có in hình cô tại đồn Biên phòng Pha Long (Ảnh: Trung Hiền).

Đoàn công tác cũng trao tặng 5 suất quà cho 5 gia đình chính sách của xã (500.000 đồng/suất); trao 10 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn (500.000 đồng/suất). T.Ư Đoàn và Tỉnh Đoàn Lào Cai cũng trao các phần quà có ý nghĩa cho cô và trò trường tiểu học xã Pha Long, huyện Mường Khương.

Chia sẻ với bà con nhân dân xã Pha Long, Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Sông Đà trao 150 kg gạo, 8 thùng Mỳ tôm cho cô trò trường tiểu học xã Pha Long; Đoàn Thanh niên BIDV cũng trao tặng 150 suất quà cho các hộ gia đình của xã (300.000 đồng/suất).

Cùng ngày, đoàn công tác đã đến dâng hương tại điểm di tích nơi 49 cán bộ chiến sỹ Trung đoàn 148 đã hy sinh trong thời kỳ chống Pháp; dâng hương bia anh hùng liệt sỹ nơi ghi danh 41 anh hùng liệt sỹ Đồn Biên phòng Pha Long hy sinh trong bảo vệ an ninh chủ quyền của Tổ quốc. 

Đến thăm và chúc tết cán bộ Đồn Biên phòng Pha Long, huyện Mường Khương, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn cùng đoàn công tác đã được nghe báo cáo kết quả hoạt động của Trung tá Trần Đình Quang – Đồn trưởng Đồn Biên phòng Pha Long trong thời gian qua. 

Thay mặt Ban Bí thư T.Ư Đoàn và đoàn công tác, anh Nguyễn Anh Tuấn gửi lời chúc mừng năm mới đến toàn thể cán bộ, chiến sỹ của Đồn Biên phòng Pha Long với sức khỏe tốt, tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 

“Khi về Hà Nội, những thành viên trong đoàn công tác sẽ cố gắng hơn nữa, nỗ lực hơn nữa, làm tốt hơn nữa các nhiệm vụ của mình để xứng đáng hơn với sự vất vả, những gian khó của các cán bộ, chiến Bộ đội biên phòng đóng góp cho Tổ quốc”, anh Tuấn nói.

MỚI - NÓNG