Có 34 kết quả :

Talkshow 'Thì thầm bên gối': "Yêu' bao nhiêu là đủ?

Talkshow 'Thì thầm bên gối': "Yêu' bao nhiêu là đủ?

TPO - Có con số chính xác nào cho chuyện chăn gối của mỗi cặp đôi hay không?  Cùng tìm câu trả lời với ThS. BS Đỗ Dũng, bệnh viện Bưu điện Hà Nội. Đây là talkshow 'Thì thầm bên gối', phát sóng vào 20h thứ Sáu hằng tuần trên Youtube Báo Tiền Phong và Báo Điện tử Tiền Phong.
Thời gian một lần ‘yêu’ bao nhiêu là đủ?

Thời gian một lần ‘yêu’ bao nhiêu là đủ?

TPO - Thời gian gần gũi một lần cần kéo dài bao lâu? Ý kiến về chủ đề này rất khác nhau. Phân tích kết quả nhiều nghiên cứu, bác sĩ trị liệu tình dục, TS. Sonya Maya đã xác định thời gian trung bình một cuộc yêu mỹ mãn. Kết quả khiến nhiều người ngỡ ngàng.
Talkshow 'Thì thầm bên gối': ‘Cô bé’ và những bài tập lấy lại tuổi thanh xuân

Talkshow 'Thì thầm bên gối': ‘Cô bé’ và những bài tập lấy lại tuổi thanh xuân

TPO - Những bài tập và hỗ trợ y khoa riêng dành cho 'cô bé' đang bị... xuống cấp là nội dung cuộc trò chuyện với ThS.BS Vũ Thị Hằng - Bác sĩ Phòng khám chuyên khoa PHCN Myrehab - Matsuoka và kỹ thuật viên trị liệu đến từ Đức Apitzsch Simon. Đây là talkshow 'Thì thầm bên gối', phát sóng vào 20h thứ Sáu hằng tuần trên Youtube Báo Tiền Phong và Báo Điện tử Tiền Phong.
Talkshow 'Thì thầm bên gối': Sau sinh mất hứng ‘yêu’ có phải là bệnh không?

Talkshow 'Thì thầm bên gối': Sau sinh mất hứng ‘yêu’ có phải là bệnh không?

TPO - Nhiều chị em mất hứng 'yêu' sau sinh và gặp không ít rắc rối với cơ thể nhưng lại âm thầm chịu đựng. Cuộc trò chuyện với bác sĩ CK II Nguyễn Thị Ngọc Lan - Bs Phụ trách chuyên môn Trung tâm PHCN MYREHAB MATSUOKA sẽ giúp chị em vượt qua những trở ngại này để có cuộc sống lứa đôi chất lượng hơn. Đây là talkshow 'Thì thầm bên gối', phát sóng vào 20h thứ Sáu hằng tuần trên Youtube Báo Tiền Phong và Báo Điện tử Tiền Phong.
Talkshow 'Thì thầm bên gối': Im lặng có phải là đồng ý?

Talkshow 'Thì thầm bên gối': Im lặng có phải là đồng ý?

TPO - Trong lĩnh vực tế nhị như là chuyện chăn gối, "Im lặng có phải là đồng ý?" chắc chắn là sự thắc mắc của nhiều người. Hãy cùng trò chuyện với chuyên gia về truyền thông giới và các vấn đề xã hội Đàm Minh Thụy. Đây là talkshow 'Thì thầm bên gối', phát sóng vào 20h thứ Sáu hằng tuần trên Youtube Báo Tiền Phong và Báo Điện tử Tiền Phong.
Talkshow 'Thì thầm bên gối': Vợ chồng có nên ngủ riêng?

Talkshow 'Thì thầm bên gối': Vợ chồng có nên ngủ riêng?

TPO - Theo một điều tra xã hội học, có đến 50% các cặp vợ chồng duy trì hình thức ngủ riêng phòng, mặc dù quan hệ giữa họ vẫn ở mức tốt đẹp hoặc bình thường. Vấn đề này nên được nhìn nhận như thế nào? Mời các bạn theo dõi cuộc trò chuyện của chúng tôi với chuyên gia về truyền thông giới và các vấn đề xã hội Đàm Minh Thụy. Đây là talkshow 'Thì thầm bên gối', phát sóng vào 20h thứ Sáu hằng tuần trên Youtube Báo Tiền Phong và Báo Điện tử Tiền Phong.
Talkshow Thì thầm bên gối: Giảm cân để 'yêu' hăng say hơn

Talkshow Thì thầm bên gối: Giảm cân để 'yêu' hăng say hơn

TPO - Giảm cân - từ khóa khá nóng của thời hiện đại. Soi chiếu dưới góc độ của “Thì thầm bên gối”, hóa ra cũng có sự liên quan chặt chẽ. Cùng tìm hiểu những câu chuyện thú vị xung quanh chủ đề này với sự tư vấn của TS - BS Phan Chí Thành, Bệnh viện phụ sản TW. Đây là talkshow 'Thì thầm bên gối', phát sóng vào 20h thứ Sáu hằng tuần trên Youtube Báo Tiền Phong và Báo Điện tử Tiền Phong.
Talkshow Thì thầm bên gối: Yêu một lần và nỗi buồn dai dẳng

Talkshow Thì thầm bên gối: Yêu một lần và nỗi buồn dai dẳng

TPO - Với chủ đề "Tình một đêm” khá thú vị và thử thách, chúng tôi đã mời đến trường quay chuyên gia xã hội học Đàm Minh Thụy để cùng trò chuyện về chủ đề này. Đây là talkshow 'Thì thầm bên gối', phát sóng vào 20h thứ Sáu hằng tuần trên Youtube Báo Tiền Phong và Báo Điện tử Tiền Phong.
Talkshow Thì thầm bên gối: Làm thế nào để hết ngại 'yêu' thời kỳ tiền mãn kinh?

Talkshow Thì thầm bên gối: Làm thế nào để hết ngại 'yêu' thời kỳ tiền mãn kinh?

TPO - Ngại 'yêu' khi bước vào thời kỳ tiền mãn kinh là câu chuyện của không ít phụ nữ. Cùng tìm hiểu "chuyện ấy" của chị em ở thời kì nhạy cảm này trong cuộc trò chuyện với tiến sĩ, bác sĩ Phan Chí Thành - Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Đây là talkshow 'Thì thầm bên gối', phát sóng vào 20h thứ Sáu hằng tuần trên Youtube Báo Tiền Phong và Báo Điện tử Tiền Phong.
Talkshow Thì thầm bên gối: Hỗ trợ y khoa nào cho nữ bệnh nhân ung thư trong chuyện thầm kín?

Talkshow Thì thầm bên gối: Hỗ trợ y khoa nào cho nữ bệnh nhân ung thư trong chuyện thầm kín?

TPO - Cuộc sống thầm kín của một bệnh nhân nữ ung thư diễn ra như thế nào? Những vấn đề này chúng ta sẽ cùng sáng tỏ qua cuộc trò chuyện với ThS.BS Đinh Thị Hiền Lê, Bác sĩ cao cấp, Trung tâm Sản Phụ khoa, BVĐK Tâm Anh Hà Nội. Đây là talkshow 'Thì thầm bên gối', phát sóng vào 20h thứ Sáu hằng tuần trên Youtube Báo Tiền Phong và Báo Điện tử Tiền Phong.
Tư vấn: ThS.BS. Nguyễn Thế Lương

Cụ ông 93 tuổi đi khám nam khoa

10 - 20 năm nữa, có lẽ nam khoa sẽ có chỗ đứng quan trọng trong các bệnh viện và các trường đại học. Lúc đó, có thể chuyện một cụ già chống gậy xin khám nam khoa sẽ là chuyện bình thường...
Vào phòng khám Trung Quốc chữa nam khoa, một giờ mất hơn 30 triệu đồng

Vào phòng khám Trung Quốc chữa nam khoa, một giờ mất hơn 30 triệu đồng

TPO - Nam bệnh nhân tên N. (22 tuổi, ngụ Q. Tân Phú) bị tiểu gắt. Tìm hiểu trên mạng, người này đến phòng khám đa khoa Thăng Long (575 Sư Vạn Hạnh, P.13, Q.10) thăm khám. Nơi đây “phán” anh N. bị viêm bao quy đầu, viêm tuyến tiền liệt, nếu không điều trị sẽ bị ung thư. Sau 1 giờ chữa trị, bệnh nhân tốn hết 30 triệu đồng.
Ảnh minh hoạ: Internet

Xuất tinh khi đại tiện là bị làm sao?

Chồng tôi 55 tuổi. Dạo này, cứ mỗi lần đi đại tiện là phải rặn, kèm theo bị xuất tinh. Mọi biểu hiện của cơ thể đều bình thường: không đau bụng, không són tiểu, và đường tiểu không bất thường. Xin bác sĩ tư vấn giúp, chồng tôi đã bị làm sao? (Hoàng My, Ba Đình, Hà Nội).
Ảnh minh họa: Internet

Khó có con vì giúp vợ "lên đỉnh"

Không ít các ông chồng muốn chứng minh sức mạnh với vợ, muốn chiều vợ nên cố kiềm chế xuất tinh càng lâu càng tốt. Nhưng sau niềm vui ái ân đó, họ lại đau khổ tinh binh đã đi đường ngược nên họ khó có con.
Ảnh minh họa: Internet

30% nam giới mắc bệnh “khó nói”

TP - Tại Trung tâm Nam khoa (Bệnh viện Việt Đức), từ 2 năm trở lại đây, số lượng bệnh nhân mắc các bệnh “khó nói” của đàn ông tăng đáng kể, trong đó đáng chú ý là bệnh xuất tinh sớm. Một nghiên cứu mới đây cho thấy 30% nam giới bị căn bệnh này.
Gia tăng bệnh nhân mắc bệnh nam khoa

Gia tăng bệnh nhân mắc bệnh nam khoa

TP - Ngày 4/6, Trung tâm Nam học (Bệnh viện Việt Đức) và Cty Menarini Châu Á-Thái Bình Dương phối hợp với tổ chức họp báo công bố website www.chudongthanghoa.com - cổng thông tin dành cho đối tượng muốn tìm hiểu về căn bệnh nam khoa.