Gia tăng bệnh nhân mắc bệnh nam khoa

Gia tăng bệnh nhân mắc bệnh nam khoa
TP - Ngày 4/6, Trung tâm Nam học (Bệnh viện Việt Đức) và Cty Menarini Châu Á-Thái Bình Dương phối hợp với tổ chức họp báo công bố website www.chudongthanghoa.com - cổng thông tin dành cho đối tượng muốn tìm hiểu về căn bệnh nam khoa.

Kết quả khảo sát năm 2014 tại TPHCM và Hà Nội có tới 40% nam giới mắc căn bệnh xuất tinh sớm nhưng có tới 90% người bị bệnh không đi khám bác sĩ mà tự ăn uống, điều trị thông qua các kiến thức tìm hiểu trên internet và truyền miệng.

Bác sĩ Nguyễn Quang, Trung tâm Nam học (Bệnh viện Việt Đức) cho biết, tỷ lệ nam giới mắc bệnh nam học đi chữa rất ít trong khi lượng bệnh nhân mắc bệnh này đang tăng lên nhiều, mỗi ngày khoa tiếp nhận 50 bệnh nhân so với 2 hoặc 3 bệnh nhân của những năm về trước.

Bác sĩ Quang cho hay, hiện đang dùng nhóm thuốc dapoxetine đạt hiệu quả cao nhất trong điều trị căn bệnh khó nói ở nam giới.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.