Từ xưa, Ông Bà ta có câu “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia”. Vì vậy, trong các triều đại phong kiến, kỳ thi Trạng Nguyên đóng vai trò vô cùng quan trọng, là cơ hội để tranh tài, chọn ra người hiền đức, xứng đáng phò vua giúp nước. Tước vị Trạng Nguyên không chỉ là niềm hãnh diện, tự hào mà còn gắn liền với những trách nhiệm lớn lao, trở thành niềm khao khát của bất cứ sĩ tử nào.
Ngày nay, ý nghĩa ấy vẫn còn duy trì, tiếp nối, Nam A Bank vinh dự được tái hiện lại Khoa cử này bắt đầu từ đầu tháng 4/2015 và trải qua 3 kỳ sàng lọc đầy thử thách: Thi Hương, Thi Hội, Thi Đình. Cuộc thi thu hút gần 600 thí sinh từ các CN/PGD trên toàn quốc. Sau 2 kỳ thi Hương và thi Hội, Nam A Bank đã tìm ra 14 gương mặt xuất sắc nhất để bước vào kỳ thi Đình với 2 vòng thi lý thuyết và thi xử lý tình huống vô cùng hấp dẫn. Bằng tài trí thông minh, xử lý tình huống nhạy bén và kiến thức chuyên môn sâu, sĩ tử Hoàng Quốc Đạt xứng đáng với chức vị Trạng nguyên lần này.
Trạng nguyên Hoàng Quốc Đạt vui mừng chia sẻ "Tôi xin gửi lời cảm ơn đến Ban lãnh đạo, ban tổ chức, các bạn đồng nghiệp đã tạo điều kiện hỗ trợ và cổ vũ tôi trong suốt thời gian thi vừa qua. Tham gia cuộc thi, tôi có cơ hội để ôn tập, rà soát lại kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ, trang bị thêm cho mình những hiểu biết về xã hội, cách xử lý các tình huống trong giao dịch ngân hàng để chuẩn bị cho mình những hành trang vững chắc làm nền tảng phát triển nghề nghiệp sau này".
Trong suốt quá trình hình thành và phát triển, Nam A Bank luôn chú trọng vào chính sách nhân sự, coi con người là tài sản vô giá, là yếu tố cốt lõi để thực hiện thành công những mục tiêu chiến lược đề ra. Theo đó, Nam A Bank tập trung vào công tác xây dựng đội ngũ nguồn nhân lực có tâm huyết và năng lực chuyên môn cao, có khả năng tác nghiệp với cộng sự để tạo ra giá trị đặc trưng cho Nam A Bank và phù hợp với từng giai đoạn phát triển của Ngân hàng.