Mỹ và Somalia phối hợp tiêu diệt thủ lĩnh khủng bố bị treo thưởng 10 triệu USD

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Maalim Ayman, thủ lĩnh cấp cao của lực lượng nổi dậy Hồi giáo Al-Shabaab hoạt động ở Somalia và Kenya, bị tiêu diệt hôm 17/12, trong chiến dịch quân sự chung giữa Somali và Mỹ, Bộ trưởng Thông tin Somali Daud Aweis thông báo ngày 22/12.
Mỹ và Somalia phối hợp tiêu diệt thủ lĩnh khủng bố bị treo thưởng 10 triệu USD ảnh 1

Các thành viên Al-Shabaab trong cuộc diễn tập ở Mogadishu, Somalia, năm 2010. (Ảnh: AP)

“Ayman phải chịu trách nhiệm vì đã lên kế hoạch nhiều vụ tấn công khủng bố gây chết người ở Somalia và các nước lân cận”, ông Aweis cho biết trong tuyên bố trên mạng xã hội.

Ayman bị cáo buộc tổ chức vụ tấn công khủng bố nhằm vào nhân viên người Mỹ và Kenya tại sân bay Manda Bay của Kenya ngày 5/1/2020.

Ba người Mỹ thiệt mạng, trong đó có một binh sĩ và hai người làm việc cho Bộ Quốc phòng Mỹ theo diện hợp đồng dân sự. Sáu máy bay của Mỹ bị phá huỷ trong vụ tấn công đó.

Ayman cũng bị cáo buộc đã lên kế hoạch tấn công vào Đại học Garissa ở phía đông bắc Kenya năm 2015, khiến 148 người thiệt mạng. Sau khi xông vào ngôi trường này lúc bình minh, các tay súng nã đạn vào sinh viên, khi nhiều người trong số họ đang ngủ trong ký túc xá.

Ayman cũng bị cho là kẻ chủ mưu của một lực lượng đã tiến hành nhiều cuộc tấn công ở Kenya, nước láng giềng phía nam của Somalia.

Tháng 1 năm nay, Chính phủ Mỹ treo thưởng 10 triệu USD cho bất kỳ ai cung cấp thông tin dẫn đến việc bắt giữ hoặc kết án Maalim Ayman ở bất kỳ quốc gia nào.

Al-Shabaab bị Mỹ đưa vào danh sách khủng bố từ năm 2008. Năm 2010, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cũng tuyên bố nhóm này là khủng bố.

Tổng thống Somalia Hassan Sheikh Mohamud thề sẽ đánh bại al-Shabab về quân sự và tài chính. Mặc dù lực lượng có quan hệ với nhóm khủng bố Qaeda này đã mất nhiều lãnh thổ và thành viên những năm gần đây, nhưng vẫn tồn tại dai dẳng và tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công chết người vào một số khách sạn, nhà hàng và cơ quan, khiến hàng trăm người thiệt mạng.

Somalia, một quốc gia chiến lược nằm ở vùng Sừng châu Phi, đối phó với các cuộc tấn công của al-Shabab từ năm 2006, với hỗ trợ của lực lượng của Liên minh châu Phi và Mỹ.

Theo CNN, NYT
MỚI - NÓNG