Đánh bom kép ở thủ đô Somalia, 400 người thương vong

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ít nhất 100 người đã thiệt mạng và 300 người khác bị thương trong vụ đánh bom xe kép ở thủ đô Mogadishu của Somalia hôm 29/10, Tổng thống quốc gia Đông Phi này cho biết.

Số liệu trên được Tổng thống Hassan Sheikh Mohamud công bố ngày 30/10, đồng thời cảnh báo “số người chết và bị thương có thể sẽ còn tiếp tục tăng”.

Vụ đánh bom xe đầu tiên nhắm vào trụ sở Bộ Giáo dục nằm gần nút giao Zobe sầm uất ở Mogadishu. Quả bom thứ hai phát nổ sau đó vài phút khi xe cấp cứu đến hiện trường và mọi người đang tập trung hỗ trợ những người bị thương.

Các nhân chứng cho biết nhiều nạn nhân là phụ nữ, và một số là trẻ em.

Đánh bom kép ở thủ đô Somalia, 400 người thương vong ảnh 1

Vụ đánh bom nhìn từ xa. Ảnh: Reuters

Đánh bom kép ở thủ đô Somalia, 400 người thương vong ảnh 2

Ảnh: Reuters

Đánh bom kép ở thủ đô Somalia, 400 người thương vong ảnh 3

Ảnh: Reuters

Khu vực trên cũng là nơi từng xảy ra một vụ tấn công khủng bố lớn vào năm 2017, khi một chiếc xe tải chở đầy thuốc nổ bất ngờ nổ tung khiến hơn 500 người thiệt mạng.

Bình luận về vụ đánh bom kép mới nhất, Tổng thống Hassan Sheikh Mohamud nói: “Hai vụ việc xảy ra cùng một nơi, đều liên quan đến những người vô tội. Trong số những người bị thảm sát, có những người mẹ đang ôm con, những người cha ốm yếu, những sinh viên đang đi học, những doanh nhân đang phải vật lộn mưu sinh."

Hiện chưa có nhóm nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ tấn công, nhưng ông Mohamud đã đổ lỗi cho nhóm chiến binh Al-Shabaab.

Vụ đánh bom kép xảy ra khi Tổng thống, Thủ tướng Somalia và các quan chức cấp cao khác nhóm họp để thảo luận về nỗ lực giải quyết chủ nghĩa cực đoan bạo lực ở nước này.

Khi lên nắm quyền vào tháng 5, ông Mohamud đã thề sẽ tiến hành một "cuộc chiến toàn diện" chống lại các phần tử thánh chiến, đặc biệt là nhóm Al-Shabaab.

Al-Shabaab có liên kết với Al-Qaeda và đã bị lực lượng Liên minh châu Phi đánh đuổi khỏi thành phố Mogadishu vào năm 2011. Tuy nhiên nhóm này vẫn kiểm soát các khu vực rộng lớn ở vùng nông thôn và thường xuyên thực hiện các vụ đánh bom, tấn công bằng súng ở Mogadishu cũng như ở các vùng khác của đất nước.

Theo Reuters, RT
MỚI - NÓNG