‘Mỹ sẽ tự diệt nếu đối đầu với Triều Tiên’

Người dân Hàn Quốc theo dõi thông tin về việc thử tên lửa của Triều Tiên. Ảnh: Getty Image
Người dân Hàn Quốc theo dõi thông tin về việc thử tên lửa của Triều Tiên. Ảnh: Getty Image
TPO - Tờ Minju Choson (Dân chủ Triều Tiên) hôm nay, 12/7 nhấn mạnh “Mỹ sẽ tự hủy hoại chính mình nếu đối đầu quân sự với Triều Tiên”.

Minju Choson – tờ báo được điều hành bởi chính phủ Triều Tiên hôm nay, 12/7 đăng tải thông điệp cảnh cáo mạnh mẽ chính quyền Mỹ, chỉ một ngày sau khi Washington tuyên bố thử nghiệm thành công hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD hôm 11/7.

Cụ thể, Minju Choson tuyên bố cuộc đối đầu quân sự với Triều Tiên “chắc chắn sẽ dẫn đến sự tự hủy hoại của Mỹ.”

Tờ báo này khẳng định: “Chính quyền Tổng thống Mỹ đang chuẩn bị cho các hành động quân sự khiêu khích, đầy nguy hiểm dựa trên luận điệu cho rằng việc Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) Hwasong-14 hôm 4/7 đã tạo nên mối đe dọa cho toàn thế giới.”

Đáp lại các hành động “gây hấn” của Washington, tờ Minju Choson tuyên bố Triều Tiên hiện đã có thể phản công mạnh mẽ và có thể biến Mỹ “thành một đống tro tàn”.

Kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump lên nắm quyền, kỷ nguyên “kiên nhẫn chiến lược” của Washington với Bình Nhưỡng đã kết thúc. Chính quyền Tổng thống Mỹ đã tích cực tiến hành một chiến dịch mang tầm quốc tế với mục tiêu tạo áp lực lên việc thử tên lửa và hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Tuần trước, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley đã tuyên bố trước Hội đồng Bảo an rằng Washington đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc tự bảo vệ mình và các đồng minh khỏi mối đe dọa từ chương trình hạt nhân của Triều Tiên. Bà Haley không loại trừ khả năng Mỹ có thể sẽ sử dụng quân đội nếu cần.

Mỹ và Triều Tiên hiện không có quan hệ ngoại giao. Lợi ích của Washington ở Bình Nhưỡng được đại diện bởi Đại sứ quán Thụy Điển đại diện.

Cuộc xung đột vũ trang ở bán đảo Triều Tiên năm 1950-1953 chỉ được tạm dừng bằng việc Triều Tiên (do Trung Quốc hậu thuẫn) và Hàn Quốc (do Mỹ hậu thuân) ký kết thoả thuận ngừng bắn.

Vì vậy, về mặt lý thuyết, Mỹ và Triều Tiên vẫn đang ở trong tình trạng chiến tranh, với mối quan hệ chính trị ngày càng căng thẳng. Báo giới Triều Tiên từ trước đến nay luôn nhấn mạnh rằng Mỹ vẫn kẻ thù của quốc gia của Triều Tiên.

Theo Theo Tass
MỚI - NÓNG