Mỹ quyết “xoay trục” đối phó Trung Quốc

Mỹ đã tăng cường quân sự ở châu Á – Thái Bình Dương.
Mỹ đã tăng cường quân sự ở châu Á – Thái Bình Dương.
TP - Trong khi cả Nga và Trung Quốc đều cố gắng rút ngắn khoảng cách công nghệ quân sự với Mỹ, siêu cường số một thế giới bắt đầu điều chỉnh lại chiến lược phát triển công nghiệp vũ khí cốt để cách tân và củng cố thế thượng phong quân sự của mình, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel cho biết.

Mỹ vẫn đang giám sát chặt chẽ một loạt vụ thử vũ khí tiên tiến do Nga và Trung Quốc tiến hành, bao gồm các loại vũ khí chống hạm, phòng không và chống vệ tinh, cũng như việc hai nước phát triển chiến tranh mạng cùng các lực lượng đặc nhiệm.

Đồng thời, Mỹ đẩy mạnh nghiên cứu phát triển trong lĩnh vực quân sự phù hợp với chiến lược “xoay trục” nhằm đối phó những thách thức mới, đạt được một trạng thái cân bằng mới tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Gây ngạc nhiên cho Mỹ với thành công trong việc cất/hạ cánh máy bay chiến đấu J-15 trên tàu sân bay Liêu Ninh, Trung Quốc sẽ đóng thêm 4 tàu sân bay nữa và phát triển các hạm đội cũng như khả năng chiến đấu của hải quân, nhằm bảo vệ lợi ích kinh tế và an ninh-quốc phòng.

Với sự tăng cường sức mạnh quân sự của Trung Quốc, Mỹ đã khuyến khích Nhật Bản dỡ bỏ lệnh cấm quyền phòng vệ tập thể và đề nghị Hàn Quốc tham gia hệ thống phòng thủ tên lửa châu Á-Thái Bình Dương.

Mỹ cũng đang xây dựng các căn cứ hải quân và không quân quy mô tại Úc và Philippines, mở rộng hợp tác quân sự với một số nước Đông Nam Á như Malaysia nhằm ngăn Trung Quốc đẩy mạnh hiện diện hải quân và không quân tại biển Đông cũng như Ấn Độ Dương.

Quân đội Mỹ đang thiết lập một trạm radar lớn tại Úc để giám sát các loại vũ khí ngoài không gian cũng như các vụ phóng tên lửa triển khai vệ tinh.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ Martin Dempsey nói rằng, bất cứ cuộc xung đột nào tại Thái Bình Dương, với CHDCND Triều Tiên và tại khu vực Vùng Vịnh cũng không chỉ gây thương vong mà còn ảnh hưởng tới an ninh trên lãnh thổ Mỹ.

Tướng Dempsey nhấn mạnh sự cần thiết Mỹ phải đẩy nhanh việc chuyển hóa quân đội nhằm cùng lúc đạt được nhiều mục tiêu. Trước đó, Bộ Tư lệnh Chiến dịch Đặc biệt Mỹ đề xuất thành lập một “liên minh đặc nhiệm toàn cầu”, trao cho các lực lượng đặc nhiệm quyền tự do hành động lớn hơn và đảm nhiệm triển khai trên toàn cầu, bằng cách trực tiếp đóng tại Trung Đông, châu Á và Mỹ Latinh.

Cho dù có kế hoạch cắt giảm ngân sách quốc phòng xuống mức 487 tỷ USD trong 10 năm tới, Mỹ sẽ vẫn duy trì được một quân đội đủ mạnh và sử dụng ý tưởng “chiến tranh nhất thể không-hải quân”, giữ lực lượng tấn công chính xác linh hoạt nhờ tăng cường hợp nhất hải quân, không quân và lực lượng đặc nhiệm, chủ yếu phục vụ triển khai chiến lược tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương cho biết, Mỹ đang dịch chuyển lực lượng quân sự tập trung sang châu Á và sẽ đồn trú quân theo kiểu luân phiên, bằng cách đó tăng cường sự hiện diện quân sự trong khu vực.

Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương sẽ thiết lập một căn cứ huấn luyện lính thủy đánh bộ và lực lượng đặc nhiệm tại miền bắc Úc, điều tàu hải quân tới Singapore và thực hiện các chuyến bay trinh sát dọc bờ biển Malaysia, tăng cường giám sát biển Đông và Ấn Độ Dương.

Mỹ cũng đang tích cực phát triển hệ thống “năng lực tấn công nhanh toàn cầu”, cho phép lực lượng đặc nhiệm tấn công chính xác bất cứ mục tiêu quân sự và chính trị nào trên khắp thế giới chỉ trong vòng một giờ.

Hải quân Mỹ đã lên kế hoạch triển khai 60% tàu ngầm hạt nhân tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương như một phần lực lượng tấn công chính xác.

Theo Want China Times
MỚI - NÓNG