Mật vụ Mỹ để lọt kẻ có súng đi thang máy với Tổng thống Obama

Báo giới Mỹ ngày 30/9 cho biết, các mật vụ Mỹ hồi giữa tháng từng để một người đàn ông có vũ khí và từng bị kết tội tấn công và bạo hành, lọt vào chung thang máy với Tổng thống Obama.
Mật vụ Mỹ để lọt kẻ có súng đi thang máy với Tổng thống Obama ảnh 1

Các nhân viên mật vụ Mỹ đứng gác bên ngoài Nhà Trắng

Vụ việc trên diễn ra chỉ 3 ngày trước khi một người đàn ông mang theo dao leo qua hàng rào và xâm nhập vào trong Nhà Trắng, là bê bối mới nhất trong hàng loạt những nơi lỏng về an ninh mà cơ quan mật vụ Mỹ để xảy ra.

Theo các nguồn tin của tờ Washington Examiner, sự việc xảy ra hôm 16/9, khi Tổng thống Obama tới thăm Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh tại Atlanta, Georgia, để nghe báo cáo về dịch Ebola.

Một người đàn ông không rõ danh tính – được xác định là nhân viên một công ty bảo vệ - đã vào cùng thang máy với ông Obama. Người này sau đó thậm chí còn chụp ảnh và quay clip về ông Obama. Ông ta “hành xử một cách thiếu chuyên nghiệp”, bài báo khẳng định.

Bất chấp yêu cầu từ các đặc vụ phải dừng những hành động này, người đàn ông trên vẫn bỏ ngoài tai. Các đặc vụ sau đó đã thẩm vấn người này và phát hiện nhiều tội danh được lưu trên cơ sở dữ liệu.

Theo tờ Washington Post, người này sau đó bị công ty bảo vệ sa thải ngay lập tức và yêu cầu giao nộp lại súng.

Chi tiết dường như đặc biệt gây bất ngờ đó là nhân viên mật vụ rõ ràng đã không biết việc nhân viên bảo vệ kia mang theo một khẩu súng, trong suốt thời gian ở cách ông Obama chỉ vài chục cm.

Theo quy định những người duy nhất được mang vũ khí khi Tổng thống di chuyển là các nhân viên mật vụ và các nhân viên thực thi pháp luật đã tuyên thệ. Nhân viên các công ty bảo vệ tư nhân không thuộc diện này.

“Họ để một kẻ từng bị kết tội đứng cách Tổng thống chỉ một tầm tay với, và họ đã không hề kiểm tra nhân thân”, nghị sỹ đảng Cộng hòa Jason Chaffetz khẳng định với tờ Washington Post. “Tôi không thể dùng lời nào để diễn tả sự giận dữ trước vấn đề an ninh của Tổng thống và gia đình ông ấy”.

“Sinh mạng của ông ấy đã bị đe dọa. Đất nước này sẽ là một thế giới hoàn toàn khác nếu hắn ta rút súng ra”.

Mặc dù người đàn ông trên không được xem như một mối đe dọa nghiêm trọng cho ông Obama, việc ông ta có thể lọt qua các bước kiểm tra của cơ quan mật vụ - vốn được cho là luôn biết chính xác ai đang đứng gần Tổng thống – đã gióng lên hồi chuông báo động về việc thực thi nhiệm vụ của cơ quan này.

Theo tờ Washington Post, ông Obama dường như không hay biết về vụ việc.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.