Có 23 kết quả :

Nạn nhân của mỹ phẩm giả mua trên mạng

Quảng cáo hàng giả, hậu quả nhãn tiền

TP - Gần như tuần nào cũng có bệnh nhân dị ứng mỹ phẩm nhập viện da liễu. Nhiều bệnh nhân cho biết, họ mang họa bởi mỹ phẩm được quảng cáo trên mạng là “hàng xách tay” mà thực chất là hàng trôi nổi. Các chuyên gia y tế đã phát đi nhiều cảnh báo nhưng không ít người vẫn “dính”.
Mỹ phẩm 'hàng hiệu' được sản xuất... sau nhà

Mỹ phẩm 'hàng hiệu' được sản xuất... sau nhà

TPO - Kiểm tra cơ sở, công an phát hiện hàng ngàn sản phẩm mỹ phẩm giả các thương hiệu nổi tiếng cùng các vật liệu để sản xuất mỹ phẩm giả. Chủ cơ sở khai nhận đã mua hàng giả từ TP.HCM, sản xuất, đóng gói và đưa ra thị trường tiêu thụ.
Một nạn nhân của dị ứng mỹ phẩm

Sát Tết, lại khổ vì mỹ phẩm giả

TP - Sát Tết, do nhu cầu làm đẹp cấp tốc, lại thiếu thông tin, và bị "loè" trước thị trường mỹ phẩm muôn hình vạn trạng... không ít nạn nhân đã phải nhập viện vì làm đẹp. Mỹ phẩm nhái, giả, kém chất lượng đang tràn ngập thị trường chính là mối nguy hiểm đe doạ nhan sắc cũng như sức khoẻ của nhiều người.  
Đại diện Cty TS Việt Nam làm việc với QLTT. Ảnh: Dân việt.

Điều tra lô mỹ phẩm gần 11 tỷ của cựu thí sinh 'Hoa hậu quý bà'

TPO - Trao đổi với Tiền Phong trưa 3/11, lãnh đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) - Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận hồ sơ vụ lô mỹ phẩm không rõ nguồn gốc trị giá nhiều tỷ đồng được cho là của một người được cử làm đại diện Việt Nam tham gia Chương trình bình chọn Hoa hậu quý bà Châu Á 2017.
Bóc mẽ chiêu làm giả mỹ phẩm

Bóc mẽ chiêu làm giả mỹ phẩm

TP - Dù lực lượng chức năng vào cuộc quyết liệt, nhưng khó có thể kiểm soát mỹ phẩm giả trên thị trường do lợi nhuận bất chính thu về từ việc kinh doanh mặt hàng này rất lớn.
Tràn lan mỹ phẩm chứa dẫn chất paraben bán tại siêu thị và chợ ở TPHCM. Ảnh: L.N.

Khai tử 22.000 loại mỹ phẩm chứa chất gây ung thư

TP - Khoảng 22.000 loại mỹ phẩm đang lưu hành trên thị trường chứa 5 loại dẫn chất của paraben sẽ bị ngừng lưu hành từ ngày 30/7 tới sau khi có thông tin các chất này gây ra căn bệnh ung thư vú ở phụ nữ và vô sinh ở nam giới. Liệu quyết tâm trên có thực hiện được?
Kiểm tra cơ sở sản xuất mỹ phẩm Ngân Anh

Kiểm tra cơ sở sản xuất mỹ phẩm Ngân Anh

TP - Ngày 15/6, Chi cục Quản lý thị trường Hậu Giang phối hợp Cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) và Cục CSĐT tội phạm kinh tế (C46) thuộc Bộ Công an kiểm tra đột xuất cơ sở sản xuất mỹ phẩm Ngân Anh đóng tại ấp Đông Thuận, xã Đông Thạnh (Châu Thành, Hậu Giang).
Nên thận trọng khi chọn mua mỹ phẩm hàng hiệu (Ảnh chụp trên phố Hàng Ngang chiều 19-1)

Rước họa vì mỹ phẩm giả

Vào dịp cuối năm, mặt hàng mỹ phẩm được các chị em quan tâm hơn hẳn. Đánh vào tâm lý thích dùng hàng hiệu nhưng không tốn tiền của giới nữ, không ít cửa hàng đã trà trộn nhiều mặt hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, thậm chí dán tem hàng chính hãng để rút hầu bao người tiêu dùng.