Mỹ - Israel đang thảo luận về kế hoạch dài hạn dành cho Gaza

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Israel đang hướng tới một kế hoạch dài hạn cho Dải Gaza và đang thảo luận về vấn đề này với Mỹ, theo Đại sứ Israel tại Mỹ - Michael Herzog.

Trong một cuộc phỏng vấn trên "Fox News Sunday", Đại sứ Herzog cho biết “quan điểm của Israel là người Palestine sẽ phải tự quản lý", nhưng chính phủ Israel sẽ không ủng hộ việc cấp vai trò cho Chính quyền Palestine dưới hình thức hiện tại.

“Quan điểm của chúng tôi là người Palestine sẽ phải tự quản lý. Vẫn còn phải xem vai trò chính xác của Chính quyền Palestine là gì. Với cơ cấu hiện tại, họ khó có thể cai trị Ramallah, và chắc chắn là cả Dải Gaza. Chính quyền Palestine chắc chắn sẽ phải tiến hành cải cách”, ông Herzog nói.

Đại sứ cho biết thêm rằng Israel không quan tâm đến việc chiếm đóng hoặc quản lý Dải Gaza, nhưng an ninh là ưu tiên hàng đầu.

“Chúng tôi ở đó để loại bỏ mối đe dọa quân sự của Hamas nhằm vào Israel, loại bỏ khả năng của họ trong việc phục hồi năng lực và tấn công liên tục, như họ đã nói rằng họ muốn làm. Đó là mục đích của chúng tôi”, ông Herzog nói.

Đại sứ tuyên bố Israel “nhắm mục tiêu rất kỹ trong chiến dịch của mình ở Dải Gaza”.

Khoảng 1.200 người đã thiệt mạng ở Israel trong cuộc đột kích của phong trào Hamas vào nước này ngày 7/10. Trong khi đó, hơn 10.000 người đã thiệt mạng ở Dải Gaza kể từ khi Israel khơi mào cuộc tấn công trả đũa Hamas. Không rõ trong số này có bao nhiêu chiến binh Hamas, theo CNN.

Theo Fox News, CNN
MỚI - NÓNG