Bị Israel bao vây, hai bệnh viện lớn nhất Dải Gaza dừng nhận bệnh nhân

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hai bệnh viện lớn nhất ở Dải Gaza đã dừng hoạt động và ngày càng nhiều bệnh nhân tử vong, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết.
Bị Israel bao vây, hai bệnh viện lớn nhất Dải Gaza dừng nhận bệnh nhân ảnh 1

Những em bé sinh non trong bệnh viện Al-Shifa. (Ảnh: Reuters)

Các bệnh viện ở miền bắc Dải Gaza, trong đó có bệnh viện Al-Shifa, đang bị lực lượng Israel phong tỏa và chật vật chăm sóc những bệnh nhân bên trong. Các nhân viên ở đây cho biết, 3 trẻ sơ sinh ở bệnh viện Al-Shifa đã thiệt mạng và nhiều trẻ khác gặp rủi ro vì tình trạng mất điện, trong khi chiến sự tiếp diễn xung quanh.

Israel cho rằng Hamas đặt trung tâm chỉ huy gần hoặc bên dưới những bệnh viện này.

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết, các quản lý bệnh viện Al-Shifa thông báo tình hình ở đó rất bi thảm, khi giao tranh diễn ra liên tục và các cuộc ném bom khiến tình hình trầm trọng hơn.

“Thật bi thảm khi số bệnh nhân thiệt mạng tăng lên đáng kể”, ông Ghebreyesus viết trên mạng xã hội X. Ông cho biết bệnh viện Al-Shifa “không còn hoạt động như một bệnh viện nữa”.

Ông Tedros cùng các quan chức hàng đầu khác của Liên Hợp Quốc kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức. “Thế giới không thể im lặng khi các bệnh viện, nơi đáng ra phải là chỗ an toàn, lại chỉ toàn chết chóc, tàn phá và tuyệt vọng”, ông nói.

Israel cho biết họ đang cố gắng giải thoát 200 con tin bị Hamas bắt đi từ ngày 7/10 và yêu cầu các bệnh viện sơ tán.

Liên minh châu Âu lên án Hamas dùng bệnh viện và dân thường làm “lá chắn sống” ở Dải Gaza, đồng thời thúc giục Israel “kiềm chế tối đa” để bảo vệ người dân.

Quan chức phụ trách đối ngoại của Liên minh châu Âu Josep Borrell tuyên bố: “Sự thù địch này đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến các bệnh viện và gây thiệt hại khủng khiếp cho dân thường và nhân viên y tế”.

Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan cáo buộc Hamas sử dụng bệnh viện và các cơ sở dân sự khác để làm nơi trú ẩn cho các chiến binh và vũ khí, điều mà ông cho là vi phạm luật chiến tranh.

“Mỹ không muốn chứng kiến các cuộc đọ súng trong bệnh viện, khiến những người vô tội, những bệnh nhân cần được chăm sóc y tế rơi vào giữa làn đạn và chúng tôi đã tích cực tham vấn Lực lượng Phòng vệ Israel về vấn đề này”, ông Sullivan nói với CBS News.

Tổng thống Mỹ Joe Biden có cuộc trao đổi với Tiểu vương Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani của Qatar trong ngày 12/11 về những diễn biến ở Gaza. Hai bên đồng ý rằng tất cả các con tin bị Hamas bắt giữ cần được thả “không chậm trễ hơn nữa”, Nhà Trắng tuyên bố.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG