Mỹ - Hàn sửa chiến lược răn đe hạt nhân, sẵn sàng đối phó tấn công kiểu Hamas

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hôm nay (13/11), Hàn Quốc và Mỹ sửa đổi thỏa thuận an ninh song phương nhằm ngăn chặn mối đe dọa tên lửa và hạt nhân ngày càng nghiêm trọng từ Triều Tiên, đồng thời tuyên bố sẽ duy trì áp lực với Bình Nhưỡng dù thế giới đang nổi lên nhiều vấn đề gây phân tâm.
Mỹ - Hàn sửa chiến lược răn đe hạt nhân, sẵn sàng đối phó tấn công kiểu Hamas ảnh 1

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Shin Won-sik (phải) và người đồng cấp Mỹ Lloyd Austin tại hội nghị an ninh chung ngày 13/11. (Ảnh: Reuters)

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Shin Won-sik và người đồng cấp Mỹ Lloyd Austin ký Chiến lược răn đe phù hợp (TDS) sửa đổi tại một hội nghị an ninh ở Seoul, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết.

Hai bên cho rằng việc sửa đổi thỏa thuận là cần thiết vì chiến lược hiện nay không theo kịp những bước tiến nhanh chóng trong chương trình tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc không cho biết thỏa thuận được nâng cấp ở những nội dung gì. Thỏa thuận ban đầu là cơ sở để Mỹ sử dụng các khí tài quân sự chiến lược, bao gồm lực lượng hạt nhân, để bảo vệ đồng minh.

Ra đời từ năm 2010, TDS có ý nghĩa ngày càng lớn khi Triều Tiên đẩy mạnh chương trình phát triển hạt nhân và tên lửa đạn đạo.

Hai bộ trưởng cũng đồng ý tăng cường tập trận chung, cùng hợp tác với Nhật Bản để răn đe và chuẩn bị tốt hơn trước bất kỳ cuộc tấn công nào từ Triều Tiên.

Ông Austin nói rằng các chuyến thăm gần đây của tàu ngầm tên lửa đạn đạo hạt nhân Mỹ và một máy bay ném bom B-52 đến Hàn Quốc là “dấu mốc” trong nỗ lực răn đe và sẽ Mỹ sẽ tiếp tục những hoạt động như vậy dù thế giới nổi lên những cuộc khủng hoảng khác.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục làm những việc chúng tôi đã hứa”, ông Austin phát biểu tại cuộc họp báo hôm nay, và cho biết, trong năm qua quân đội Mỹ triển khai lực lượng đến khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương nhiều hơn các năm trước đây, và “có năng lực lớn hơn để đối phó với bất kỳ điều gì có thể xảy ra”.

Năm nay, Hàn Quốc và Mỹ tăng cường trao đổi về hoạch định chiến lược hạt nhân, để có thể phối hợp tốt hơn nếu chiến tranh xảy ra.

Cuộc xung đột giữa Israel – Hamas và chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine phủ bóng lên cuộc gặp của lãnh đạo quốc phòng Mỹ - Hàn, khi Washington lo ngại về hợp tác quân sự gần gũi hơn của Bình Nhưỡng với Mátxcơva và hoài nghi Bình Nhưỡng hỗ trợ Hamas.

“Bất kể những cuộc xung đột đang diễn ra ở nhiều nơi trên thế giới, liên minh của chúng ta vẫn là liên minh mạnh nhất trong lịch sử và trên thế giới”, ông Shin phát biểu tại cuộc họp báo.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc nhấn mạnh rằng những cuộc tập trận bắn đạn thật gần đây có quy mô lớn nhất trong lịch sử đồng minh, và việc hai bên tăng cường tập trận chung sẽ bảo đảm Triều Tiên bị trừng phạt “ngay lập tức và mạnh mẽ” nếu tấn công.

Ngày 12/11, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol phát biểu rằng liên minh phải sẵn sàng cho bất kỳ hành động khiêu khích nào của Triều Tiên, bao gồm cả “một cuộc tấn công bất ngờ kiểu Hamas”.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Vùng Cảnh sát biển 4 và Sở Chỉ huy chiến thuật tiền phương Campuchia trao đổi về đường dây nóng
Vùng Cảnh sát biển 4 và Sở Chỉ huy chiến thuật tiền phương Campuchia trao đổi về đường dây nóng
TPO - Chiều 27/9, tại Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 và đoàn công tác Sở Chỉ huy chiến thuật tiền phương Campuchia có cuộc tọa đàm, trao đổi về kết quả thực hiện Cơ chế liên lạc đường dây nóng đã được ký kết giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Ủy ban quốc gia An ninh, hàng hải Campuchia trong thời gian qua.