Mỹ ép các đồng minh Trung Đông đe doạ Hamas

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden thúc ép các đồng minh Trung Đông đe dọa Hamas để lực lượng này chấp nhận đề xuất ngừng bắn và thả con tin, nhằm chấm dứt xung đột ở Dải Gaza.
Mỹ ép các đồng minh Trung Đông đe doạ Hamas ảnh 1

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. (Ảnh: Getty)

Các quan chức Mỹ trước đó kêu gọi Hamas chấp nhận đề xuất ngừng bắn sau nhiều tháng đàm phán với Israel, nhưng chưa bao giờ thực hiện một chiến dịch gây áp lực toàn diện, bằng cách đưa ra yêu cầu cụ thể đối với từng quốc gia như trong tuần qua.

Ngoại trưởng Antony Blinken thực hiện gần chục cuộc gọi với các quan chức chủ chốt của khu vực từ hôm 31/5. Các quan chức hàng đầu khác của Bộ Ngoại giao Mỹ cũng tham gia vào nỗ lực đó.

Ông Brett McGurk, điều phối viên Trung Đông của Nhà Trắng, tới Ai Cập trong tuần này, trong khi Giám đốc CIA Bill Burns tới Qatar với hy vọng tăng thêm áp lực cho những cuộc đàm phán, nhưng các quan chức Mỹ vẫn chưa có phát biểu gì về chuyến đi.

Phản hồi ban đầu của Hamas ngày 5/6 với đề xuất gần đây nhất của Israel cho thấy dường như vẫn còn khoảng cách đáng kể. Dù hoan nghênh những điểm mà Tổng thống Biden nêu ra, nhưng khi nhìn thấy văn bản mà các bên hoà giải gửi tới, Hamas nói rằng nó “hóa ra không tích cực như tuyên bố của ông Biden”.

Hamas tuyên bố: “Nó không đảm bảo một lệnh ngừng bắn vĩnh viễn mà chỉ là tạm thời” và cho phép các lực lượng Israel ở lại lãnh thổ Dải Gaza.

Tuy nhiên, một quan chức Mỹ cho biết chính quyền Tổng thống Biden tin rằng vẫn có cơ hội đạt được thỏa thuận. Một nguồn tin khác nói với CNN rằng Ai Cập đã nhận được những dấu hiệu đáng khích lệ từ Hamas về đề xuất mới nhất, nhưng từ chối nêu chi tiết dấu hiệu tích cực đó là gì.

Các nguồn tin khẳng định, Hamas dự kiến ​​sẽ phản hồi đề xuất của Israel trong những ngày tới.

Khi cuộc xung đột Israel - Hamas sắp bước sang tháng thứ 9, các quan chức Mỹ thúc ép Qatar, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ tăng áp lực lên Hamas, bằng cách dọa đóng băng tài khoản ngân hàng của các thành viên Hamas và hạn chế quyền tự do đi lại trong khu vực của họ.

Một quan chức Mỹ cho biết, Mỹ thúc giục Qatar, nơi Hamas đặt một văn phòng chính trị, tuyên bố rằng sẽ trục xuất lực lượng này nếu không chấp nhận thỏa thuận.

Ngày 5/6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matt Miller cho biết Mỹ đã thấy ​​cả Ai Cập và Qatar “gây áp lực đáng kể lên Hamas”, nhưng ông từ chối cho biết chi tiết.

Theo CNN
MỚI - NÓNG